Hồng Dân: Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện

Thứ Năm, 17/09/2015 | 13:26

Một nhiệm kỳ 2010 - 2015 kết thúc đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Đó là sự đột phá đầy sôi động trên mặt trận nông nghiệp, đưa phát triển kinh tế - xã hội huyện Hồng Dân tiến lên một diện mạo mới.

LIÊN KẾT ĐƯA HỒNG DÂN PHÁT TRIỂN

Khó ai có thể quên được một sự kiện tạo điểm nhấn quan trọng diễn ra ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ huyện Hồng Dân. Đầu năm 2010, bước ngoặt mới cho nền nông nghiệp huyện bắt đầu bằng lễ ký kết hợp tác chuyển giao khoa học - công nghệ (KH-CN) giữa Hồng Dân và Trường đại học Cần Thơ (ĐHCT). Rồi sau đó, hai bên tiến tới kết nghĩa cùng nhau phát triển. Dự án hợp tác tổng thể gọi là “Chuyển giao KH-CN phát triển mô hình sản xuất hiệu quả và bền vững tại huyện Hồng Dân”, do GS-TS Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu - Trường ĐHCT chủ trì dự án. Theo đó Hồng Dân còn có lực lượng hùng hậu các nhà khoa học đầu ngành, gồm: 6 giáo sư, phó giáo sư, 14 tiến sĩ và nhiều thạc sĩ, kỹ sư ở nhiều chuyên ngành.

* Lãnh đạo tỉnh và huyện Hồng Dân thăm Nhà máy chế biến lúa gạo xuất khẩu Vĩnh Lộc.

* Thu hoạch lúa ở huyện Hồng Dân. Ảnh: P.T.C, Thanh Nhã

Bốn dự án lớn lần lượt được nghiên cứu, chuyển giao KH-CN cho huyện. Đó là “Chuyển giao KH-CN và phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững, giai đoạn 2009 - 2012”; “Thực nghiệm xây dựng mô hình nuôi tôm sú và tôm càng xanh trong ruộng lúa theo tiêu chuẩn GAP, giai đoạn 2010 - 2012”; “Nghiên cứu và chọn tạo giống lúa Sỏi chịu mặn cao” và “Nghiên cứu và chọn tạo giống lúa Một bụi đỏ gạo hồng”. Ngoài ra, huyện còn liên kết với trường thực hiện một số hoạt động như: Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ; chương trình liên kết 4 nhà với Công ty Lương thực; lai tạo, nhân giống và nhân rộng nhiều giống lúa mới. Dự án thực hiện trong 36 tháng và kết thúc vào tháng 12/2012. Đầu tư cho chương trình này, UBND huyện Hồng Dân đã mạnh dạn chi ngân sách và thành lập hẳn Ban điều hành dự án do UBND huyện chủ trì, thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng vào cuộc.

Chương trình hợp tác đi vào đời sống, nền nông nghiệp Hồng Dân có nhiều việc phải làm, và tất cả đều bắt đầu cho một giai đoạn mới - xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cả hai đơn vị đều có chung đánh giá, chương trình hợp tác mang lại kết quả ngoài sự mong đợi. Cụ thể, huyện đã xây dựng thành công nhiều mô hình nuôi tôm sú, tôm càng xanh xen hoặc luân canh trong ruộng lúa chất lượng cao, đồng đều tiến tới xây dựng thương hiệu tôm xuất khẩu theo tiêu chuẩn GAP. Lai tạo thành công giống lúa đặc sản Một bụi đỏ gạo hồng tiến tới xây dựng nhãn hiệu tập thể. Xây dựng và nhân rộng thành công một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi, chế biến tạo ra nông sản chủ lực mang thương hiệu đặc thù địa phương, tạo nên sự đa dạng về mô hình sản xuất. Mối liên kết đó đã và đang làm chuyển biến mạnh bộ mặt kinh tế của một huyện nghèo, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu sản xuất tại địa phương ở hiện tại và tương lai. Và một điểm nhấn quan trọng hứa hẹn đưa nền nông nghiệp Hồng Dân phát triển mạnh hơn là huyện đã có được lúa Sỏi siêu chịu mặn đủ sức sinh trưởng ngay trên đất mặn hơn 10%o. Với hơn 6.000ha “cánh đồng chó ngáp” từ thời xa xưa vốn đã hoang hóa, phèn mặn giờ đang từng bước phủ xanh bởi giống lúa Sỏi. Cùng với đó, lúa Một bụi đỏ sau khi phục tráng có sức chống chịu sâu bệnh và năng suất, chất lượng cao hơn trước đang khẳng định thương hiệu. Hàng ngàn hộ dân ở vùng chuyển đổi của huyện xem đó như một trợ lực quan trọng để họ vươn lên làm giàu.

CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG VÀ THU NHẬP CHO NÔNG DÂN

Không chỉ phong phú mô hình và đa dạng cây trồng, vật nuôi mà huyện Hồng Dân còn là địa phương đi đầu trong tỉnh thực hiện mô hình liên kết 4 nhà (nhà nông, Nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp) gặt hái nhiều thắng lợi. Từ một nền nông nghiệp manh mún, thiếu chuyên canh, năng suất, hiệu quả thấp theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, nay Hồng Dân đã có những cánh đồng tiêu chuẩn chất lượng cao. Gạo Hồng Dân đã chinh phục được thị trường Nhật Bản, vượt qua hàng loạt rào cản kỹ thuật với 609 chỉ tiêu về chất lượng gạo.

Sự có mặt của Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc (gọi tắt là Công ty Vĩnh Lộc, trực thuộc Tập đoàn Lộc Trời) cũng đã góp phần mang lại cho Hồng Dân thành công đó. Ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc Công ty Vĩnh Lộc cho biết: “Đến với Hồng Dân, công ty nói riêng và Tập đoàn Lộc Trời nói chung rất hài lòng với sự đón tiếp nồng hậu và hỗ trợ tối đa của huyện cùng các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu từ khâu xúc tiến đầu tư đến quy hoạch vùng lúa nguyên liệu, đầu tư các chương trình khuyến nông... Ngoài ra, các ngành, các cấp của huyện và tỉnh còn hỗ trợ công ty tuyên truyền, tác động nông dân tham gia vùng lúa nguyên liệu xuất khẩu nhằm góp phần nâng cao giá trị lúa gạo, cải thiện đời sống người trồng lúa”.

Công ty Vĩnh Lộc và huyện Hồng Dân đều khẳng định, mối liên kết ấy ngày càng trở nên bền chặt và không ngừng mở rộng trên con đường phát triển nền nông nghiệp của huyện. Số liệu từ Công ty Vĩnh Lộc cho thấy, vùng lúa nguyên liệu chất lượng cao trên địa bàn huyện Hồng Dân đã tăng lên gần 2.000ha với hàng ngàn nông hộ tham gia vào quy trình sản xuất lúa gạo an toàn. Con số ấy sẽ tăng lên theo từng vụ lúa do nông dân chủ động xin gia nhập vùng lúa nguyên liệu ngày càng nhiều để được hưởng lợi theo quy trình khép kín. Trong quy trình đó, nông dân được công ty đầu tư (không tính lãi) toàn bộ giống lúa, vật tư đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, bao chứa, vận chuyển, sấy, gửi… và bao tiêu toàn bộ sản phẩm bằng giá thị trường. Đại diện Công ty cho biết, sắp tới đây nông dân sẽ làm ruộng theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, san bằng mặt ruộng bằng tia lazer, cùng với sự hỗ trợ tối đa kỹ thuật trồng lúa từ phía Tập đoàn Lộc Trời thì năng suất lúa sẽ tăng cao, nông dân sẽ có cơ hội giàu lên từ nghề trồng lúa”.

Hiện tại, không chỉ liên kết trong sản xuất lúa gạo mà loại hình hợp tác xã vận chuyển cũng đã ra đời, kịp thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển của Công ty Vĩnh Lộc, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động xã viên. Hiện công ty đang hướng tới tổ chức khu dịch vụ cho nông dân hoạt động như một sàn giao dịch lúa gạo, các loại vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp dưới dạng xã hội hóa do Công ty Vĩnh Lộc làm đầu mối để tạo thêm việc làm và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Ông Võ Văn Út, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân nhấn mạnh, liên kết 4 nhà đang phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của nền nông nghiệp huyện. Do đó, trong nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2015 - 2020 được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Dân xác định là tiếp tục chỉ đạo thực hiện liên kết 4 nhà đi vào chiều sâu. Nhất là xã hội hóa về chuyển giao KH-CN trong lai tạo giống lúa chất lượng cao, chịu phèn, chịu mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thời hội nhập.

DANH TẤN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.