Huyện Đông Hải: Làm theo gương Bác bằng những công trình, phần việc thiết thực

Thứ Sáu, 13/05/2016 | 15:45

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có thể nhận thấy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Đông Hải đã có sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mỗi đơn vị, cá nhân đều chủ động sáng tạo, thực hiện những công trình, phần việc cụ thể và hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Ông Phan Hùng Việt - Bí thư Huyện ủy Đông Hải tuyên dương những tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: T.T

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, huyện Đông Hải đã thành lập bộ phận giúp việc gồm 9 đồng chí, trong đó đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm trưởng bộ phận nhằm phát hiện những vấn đề nảy sinh để có sự chỉ đạo kịp thời, tránh phô trương, hình thức; điển hình tốt để nêu gương, nhân rộng. Đồng thời, Huyện ủy chỉ đạo các đoàn thể trong huyện cụ thể hóa nội dung cuộc vận động thành chương trình hành động thu hút đoàn viên, hội viên tích cực tham gia.

Bên cạnh đó, bộ phận giúp việc cũng giúp cấp ủy giám sát, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện chỉ thị. Từ đó việc học tập và làm theo gương Bác ở các đơn vị, cá nhân bám sát nhiệm vụ chính trị, thiết thực và hiệu quả hơn. Nhiều tập thể, cá nhân đã xem việc xây dựng chuẩn mực đạo đức là căn cứ để kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng bản thân. Tiêu biểu như ngành Giáo dục với chuẩn mực đạo đức “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “dạy tốt - học tốt”, thực hiện “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”; ngành Y tế xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức “Thầy thuốc như mẹ hiền” gắn với thực hiện tốt “12 điều y đức”, “Quy tắc ứng xử ngành Y”; ngành Công an thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”…

Chính những bài học quý báu từ Bác đã giúp nhiều tập thể, cá nhân thực hiện được những công trình, phần việc thiết thực, đáng tự hào. Điển hình trong 5 năm thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn huyện đã có 579 phần việc tập thể, 6.576 phần việc cá nhân được đăng ký thực hiện như: chăm lo gia đình chính sách, giúp đỡ hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng giao thông nông thôn, thực hành tiết kiệm, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc… Đồng thời chính những cách làm hay, mô hình thiết thực đã được Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời tuyên dương và nhân rộng. Điển hình như Hội LHPN huyện đã thực hiện công trình thành lập chi, tổ, nhóm tiết kiệm với số tiền trên 400 triệu đồng, 9,5 tấn gạo để giúp hội viên phụ nữ nghèo; Hội Khuyến học với phong trào “Nuôi heo đất khuyến học” để tiếp sức học sinh nghèo hiếu học với số tiền trên 3 tỷ đồng; các xã đã thực hiện tốt phong trào làm lộ giao thông nông thôn “xóm liền xóm” với phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, đã hoàn thành 138 tuyến đường với tổng kinh phí gần 57 tỷ đồng; mô hình “Tấm lòng nhân đạo - hạt gạo nghĩa tình” của người cựu chiến binh Nguyễn Hồng Lạc ở xã Long Điền Đông A cũng đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, tự nguyện đóng góp với số tiền trên 500 triệu đồng và 6,5 tấn gạo trao cho gia đình chính sách, cúng giỗ Mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa…

Rõ ràng, từ những công trình, phần việc thiết thực, những tấm gương điển hình chính là một minh chứng thuyết phục nhất về sức lan tỏa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại huyện Đông Hải ngày càng trở nên gần gũi với hiệu quả cao hơn.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.