Chính trị
Huyện Hòa Bình: Đẩy mạnh công tác chăm lo gia đình chính sách
Thời gian qua, huyện Hòa Bình đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh công tác chăm lo gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ để tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đi trước đã đổ máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc.
Từ đầu năm 2015 đến nay, huyện Hòa Bình đã thực hiện chi trả thường xuyên cho 1.295 đối tượng chính sách với số tiền gần 10 tỷ đồng; chi trả 1 lần, lần đầu cho 96 đối tượng với số tiền 646,8 triệu đồng; dán gạch 103 mộ liệt sĩ với số tiền trên 700 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn thực hiện việc hỗ trợ hàng tháng cho các thương binh 1/4, 2/4 với số tiền 1 triệu đồng/người/tháng và phân công các đơn vị, ban ngành, địa phương thực hiện việc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn. |
|
Tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: C.K |
Theo đó, huyện chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phong trào “Xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ, người có công”. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng. Đặc biệt là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thực hiện các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn và neo đơn.
Ngoài việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách được sửa đổi, bổ sung, giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị phong, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, thì hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, chế độ bảo hiểm y tế cho con liệt sĩ, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học... theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ phải khẩn trương hoàn thành và tổ chức tổng kết chủ trương tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng theo Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết các tồn đọng sau tổng rà soát đúng kế hoạch. Bên cạnh đó cần tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công, tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách người có công và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng”, vận động ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan thống kê chính xác số gia đình chính sách đã được rà soát đang gặp khó khăn về nhà ở để đề xuất xây dựng, sửa chữa kịp thời.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Đẩy mạnh công tác chăm lo gia đình thương binh, liệt sĩ là thể hiện lòng biết ơn và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công cách mạng. Các hoạt động này còn nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, ăn trái nhớ người trồng cây trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Tổ chức họp mặt thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công ở các xã, thị trấn nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ; đồng thời khen thưởng, động viên kịp thời những thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu trong sản xuất và đời sống; nêu gương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia tích cực phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ”.
UBND các xã, thị trấn huy động nhân dân, lực lượng thanh niên thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh tại các Nhà bia ghi danh liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện. Rà soát, hỗ trợ kinh phí sửa chữa Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ bị hư hỏng và dán gạch mộ liệt sĩ do gia đình quản lý.
HỒNG NHUNG
- UBND TP. Bạc Liêu: Tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
- Họp thành viên UBND tỉnh: Xem xét, cho ý kiến 15 dự thảo văn bản
- Chung sức để sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
- TP. Bạc Liêu, huyện Đông Hải: Công bố quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
- Chưa có quyết định về sáp nhập tỉnh, thành phố