Chính trị
Huyện Hồng Dân: Ấm nồng nghĩa Đảng, tình dân
Những năm qua, huyện Hồng Dân luôn quan tâm đến công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng bằng những hành động và việc làm thiết thực. Kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7 năm nay, huyện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm ghi nhớ công lao của thương binh, gia đình liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.
Ông Phan Thanh Duy, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân tặng quà gia đình chính sách ở xã Lộc Ninh. Ảnh: H.T
Ngày 27/7/2016, huyện Hồng Dân làm lễ khởi công xây dựng 13 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở (theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ). Khó có thể diễn tả được niềm vui, hạnh phúc của những gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng được tặng nhà tình nghĩa trong dịp này.
Ông Võ Văn Chính (ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Lộc), một trong những hộ được xét cất nhà theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, xúc động nói: “Tôi rất vui mừng được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chăm lo về nhà ở. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm mọi mặt đối với các gia đình chính sách”.
Từ khi thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay, huyện Hồng Dân đã triển khai xây dựng mới 172 căn nhà, giúp các đối tượng có công với cách mạng có nhà ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống.
Nằm trong chuỗi hoạt động ghi nhớ công ơn những gia đình chính sách, người có công, trong tháng 7/2016, UBND huyện Hồng Dân tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 24 Mẹ vừa có quyết định; thăm và tặng quà cho 37 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; tặng 30 suất quà cho gia đình chính sách. Đồng thời vận động các doanh nghiệp xây dựng, bàn giao 11 căn nhà cho gia đình chính sách, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn cũng tổ chức họp mặt gia đình chính sách để trao 89 Huân chương Độc lập; tặng quà cho 3.392 gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Cùng với các hoạt động này, Huyện ủy, UBND huyện còn chỉ đạo thực hiện tốt công tác chi trả thường xuyên và một lần cho các đối tượng chính sách, đúng đối tượng, đúng mức trợ cấp. Tiếp tục giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP và Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH. Thực hiện có hiệu quả công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp hàng tháng cho thương binh 1/4, 2/4 có mức sống từ trung bình trở xuống. Quan tâm hỗ trợ chăm sóc thương binh nặng, gia đình liệt sĩ, gia đình nạn nhân chất độc hóa học và các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tạo việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh và con các đối tượng chính sách.
Cùng với đó, tiếp tục quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện. Rà soát các công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ như: mộ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ ở các xã, thị trấn để chủ động có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo các công trình luôn khang trang, sạch đẹp. Thực hiện mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng chính sách và người có công, đảm bảo 100% đối tượng đều có thẻ BHYT. Chú trọng chỉ đạo giải quyết các trường hợp còn tồn đọng về chính sách ưu đãi người có công, thực hiện đầy đủ chế độ ưu đãi; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người có công.
Chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Công tác này đã được chính quyền các cấp trong huyện Hồng Dân thực hiện với những kết quả tích cực. Các chính sách ấy đã đi vào cuộc sống, tạo nên sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân, trở thành động lực của nhiều phong trào hành động cách mạng ở địa phương.
Thanh Hải