Huyện Hồng Dân: Chuẩn bị chu đáo cho ngày hội toàn dân

Thứ Hai, 25/04/2016 | 17:12

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở huyện Hồng Dân đang được thực hiện khẩn trương, sôi động và chu đáo.

Xác định công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nhiệm vụ trọng yếu góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, huyện Hồng Dân đã sớm tổ chức tuyên truyền rộng khắp ngay từ cấp cơ sở, các khu vực dân cư. Ngoài những hình thức tuyên truyền trực quan như treo băng-rôn khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích thì công tác chuẩn bị bầu cử được phát thanh hàng ngày trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt của các ban ngành, đoàn thể huyện và cơ sở…

Chính quyền cơ sở đã huy động sự tham gia, phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa bàn dân cư. Việc thông tin được thực hiện theo từng nội dung, hoạt động sát với lộ trình cuộc bầu cử. Từ đó, tạo được không khí phấn khởi, sôi nổi, động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử, để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.

Băng-rôn tuyên truyền về bầu cử ở xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân). Ảnh: T.H

Ông Phạm Văn Mèo, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hồng Dân, cho biết: “Để thực hiện đầy đủ các bước về bầu cử đúng theo luật định, hơn 3 tháng qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức các hội nghị hiệp thương thật sự dân chủ nhằm giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn đức - tài, tâm huyết với nhân dân và phù hợp với yêu cầu theo hướng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cử tri trong huyện có cơ sở chọn lựa bầu ra những đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thật xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân”.

Ông Nguyễn Văn Phương (cử tri xã Ninh Hòa) bộc bạch: “Năm nay tôi đã hơn 60 tuổi, tham gia rất nhiều cuộc bầu cử. Tôi nhận thấy cuộc bầu cử lần này được chính quyền chuẩn bị chu đáo, bài bản hơn trước”.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử huyện Hồng Dân đến ngày 20/4 cho thấy, kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã biểu quyết danh sách 52 đại biểu ứng cử HĐND huyện khóa XI, để bầu lấy 32 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đề án của HĐND huyện. Trong có, cơ cấu công tác Đảng 14 người, chính quyền 24 người, chuyên trách Mặt trận 1 người, tổ chức thành viên Mặt trận 8 người, doanh nghiệp - hiệp hội - ngành nghề 4 người, tôn giáo 1 người. Và cơ cấu kết hợp tỷ lệ nữ chiếm 40,38%, dân tộc chiếm 19,23%, trẻ tuổi 26,92%, ngoài Đảng 15,38%. Đối với cấp xã, kết quả hiệp thương lần thứ 3, MTTQ các xã, thị trấn của huyện đã thống nhất lập danh sách chính thức gồm 426 ứng cử viên, để bầu lấy 256 đại biểu HĐND xã, thị trấn; trong đó có 158 ứng cử viên nữ, 75 ứng cử viên ngoài Đảng và 42 ứng cử viên người dân tộc thiểu số.

Để đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, huyện Hồng Dân đã thực hiện các phần việc một cách thận trọng, nghiêm túc, do đó không có trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến người ứng cử HĐND cấp huyện, xã và công tác bầu cử. Huyện đã thành lập 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 75 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở huyện Hồng Dân diễn ra đúng tiến độ, quy trình bầu cử và theo luật định. Tất cả đang sẵn sàng cho ngày bầu cử 22/5 với tinh thần “Bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và thật sự là ngày hội của toàn dân”.

THANH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.