Huyện Hồng Dân: Thực hiện nhiều công trình chào mừng 20 năm tái lập tỉnh

Thứ Hai, 26/12/2016 | 17:24

Hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (1/1/1997 - 1/1/2017), huyện Hồng Dân đã tổ chức tuyên truyền, vận động trong cán bộ và nhân dân thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Trong đó có việc khánh thành và khởi công nhiều công trình thiết thực, ý nghĩa.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Hồng Dân thực hiện nghi thức khởi công công trình xây dựng kết cấu hạ tầng vùng tôm - lúa. Ảnh: T.H

Với điểm khởi đầu khó khăn, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn chưa được hoàn chỉnh nên việc vận chuyển, trao đổi hàng hóa của người dân chủ yếu bằng đường thủy, đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Hồng Dân đạt thấp. Nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, lãnh đạo huyện đã tập trung tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình, trong đó phải kể đến sự đóng góp rất tích cực trong nội bộ nhân dân. Sự đồng tâm, hiệp lực này đã làm cho các tuyến đê, tuyến lộ trong huyện dần được đầu tư thay mới, nâng cấp, mở rộng đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, giao thương của người dân.

Với tinh thần luôn tìm hướng đi mới, huyện đã nghiên cứu kỹ tình hình thực tế cho việc phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Từ đó, tranh thủ tỉnh để xây dựng kết cấu hạ tầng vùng tôm - lúa thuộc hai xã Lộc Ninh và Vĩnh Lộc với tổng mức đầu tư trên 14 tỷ đồng. Đây không chỉ là tin vui cho huyện mà còn thỏa niềm ao ước bấy lâu của người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Cao - một trong những hộ dân được hưởng lợi từ dự án, phấn khởi nói: “Đây là niềm vui lớn của bà con nông dân chúng tôi”.

Năm 2016 là năm huyện Hồng Dân gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có việc được mùa lúa - tôm tại vùng chuyển đổi. Ông Phan Thanh Duy, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, đánh giá: “Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng vùng tôm - lúa hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ dần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng cho vùng tôm - lúa của xã Lộc Ninh và xã Vĩnh Lộc, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng. Đồng thời, dự án cũng góp phần phát triển mô hình tôm - lúa hiệu quả, bền vững, giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân trong vùng”.

Bên cạnh việc khởi công xây dựng tuyến đê vùng lúa - tôm nói trên, huyện cũng sẽ khánh thành tuyến đường cho ô tô về trung tâm xã Lộc Ninh (dự kiến 24 tháng Chạp), đồng thời thực hiện nhiều công trình mang ý nghĩa khác. Có thể kể đến những công trình như: Dự án đê bao bờ phải kênh Xẻo Chích thuộc hệ thống công trình phân ranh mặn - ngọt tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu; công trình Cầu Sắt - Ninh Quới (giai đoạn II); công trình xây dựng cầu giao thông nông thôn trên kênh cấp 2 Quản Lộ - Phụng Hiệp; công trình xây dựng đường vào di tích lịch sử quốc gia Khu căn cứ Tỉnh ủy ở xã Ninh Thạnh Lợi; công trình dự án điện nông thôn kéo điện cho 32 tuyến phục vụ cho hàng ngàn hộ dân; công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ở xã Ninh Quới và Ninh Quới A...

Hòa cùng sinh khí kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, các xã Ninh Quới A, Ninh Quới, Vĩnh Lộc, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Hòa và thị trấn Ngan Dừa cũng đang đẩy mạnh ra quân làm giao thông nông thôn hàng chục công trình với chiều dài gần 20 cây số. Tổng giá trị các công trình có kinh phí đầu tư gần 200 tỷ đồng. Trong đó, phần nhiều công trình sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tạo thêm sinh khí phấn khởi cho người dân vui xuân, đón Tết. Tất cả góp phần tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hồng Dân đoàn kết, ra sức thi đua hơn nữa để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

THANH HẢI

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.