Chính trị
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Huyện Vĩnh Lợi: Làm tốt công tác chăm lo gia đình chính sách
Công tác chăm lo gia đình chính sách (GĐCS), người có công (NCC) với cách mạng trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi trong thời gian qua luôn được các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả. Bằng những việc làm thiết thực như hỗ trợ nhà ở; thăm hỏi, tặng quà GĐCS; nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) suốt đời... đã phần nào xoa dịu nỗi đau chiến tranh, giúp các GĐCS, NCC vươn lên có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi - Lưu Văn Liêm thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hai (ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng).
GIẢI QUYẾT KỊP THỜI CÁC CHẾ ĐỘ
Thời gian qua, huyện Vĩnh Lợi luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống NCC với cách mạng, GĐCS. Toàn huyện có 298 Mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH, trong đó có 11 Mẹ còn sống. Ngoài ra, có 1.354 thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người bị địch bắt tù đày, người nhiễm chất độc hóa học và nhiều đối tượng khác đã được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Vĩnh Lợi đã giải quyết kịp thời các chế độ cho GĐCS và NCC, cụ thể là chi trợ cấp thường xuyên cho 1.600 đối tượng với số tiền hơn 12,6 tỷ đồng.
Bên cạnh thực hiện các chính sách được hưởng theo đúng chế độ, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các GĐCS với nhiều cách làm khác nhau như: nhận phụng dưỡng suốt đời các Mẹ VNAH, hỗ trợ thương binh hạng 1/4, 2/4 còn khó khăn với mức 1 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; tặng quà, tạo việc làm cho GĐCS… Từ sự quan tâm này, cùng với ý chí nỗ lực vươn lên, đến nay 100% gia đình NCC huyện Vĩnh Lợi có mức sống bằng hoặc trên mức sống bình quân chung của địa phương. Cuộc sống ổn định, các GĐCS lại tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần cách mạng để cống hiến, chung tay xây dựng quê hương trong thời bình bằng việc gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn mới.
Tuổi trẻ Vĩnh Lợi thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Ảnh: H.L
TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC
Thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi - Phạm Thanh Liêm: “Dịp này, huyện đã thành lập nhiều đoàn đến thăm và tặng quà các Mẹ VNAH, thương binh; đồng thời tổ chức cho 150 đại biểu họp mặt ở huyện nhằm ôn lại truyền thống. Ngoài ra, còn tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện; tôn tạo các bia ghi danh…”.
Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với NCC vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện sâu sắc tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Những việc làm thiết thực của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi đã góp phần vào việc thực hiện tốt chính sách ưu đãi NCC, nâng cao hiệu quả và đưa các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng” trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội.
ĐỖ HOÀNG
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế