Chính trị
Huyện Vĩnh Lợi: Phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017
Trong 9 tháng của năm 2017, huyện Vĩnh Lợi chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế - xã hội, và đã có một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Huyện đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác cho 3 tháng cuối năm 2017.
Nông dân huyện Vĩnh Lợi tham quan mô hình ruộng lúa bờ hoa tại xã Vĩnh Hưng. Ảnh: M.Đ
Từ đầu năm đến nay, thời tiết ở huyện Vĩnh Lợi tương đối ổn định, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện có tổng diện tích lúa là 23.060ha, đạt 57,22% kế hoạch; sản lượng lúa thu hoạch 131.829 tấn, đạt 53,5% kế hoạch. Trong đó, diện tích vụ lúa đông xuân 6.008ha, đạt 100,13% kế hoạch, đạt 79,61% so với cùng kỳ; năng suất 6,6 tấn/ha, sản lượng 39.733 tấn, đạt 80,66% kế hoạch. Diện tích vụ lúa hè thu là 17.052ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất ước đạt 5,5 tấn/ha, sản lượng 93.786 tấn, đạt 91,66% kế hoạch. Cùng với đó, diện tích gieo trồng rau màu trong 9 tháng qua là 2.985ha, đạt 80,24% kế hoạch; sản lượng thu hoạch 33.825 tấn, đạt 80,54% kế hoạch. Các đơn vị chức năng huyện đã mở 29 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất với 848 lượt nông dân dự học.
Về chăn nuôi, do giá sản phẩm chăn nuôi giảm, nhất là heo hơi, nên người dân ngại tái đàn, đầu tư mở rộng chăn nuôi. Huyện đã triển khai mô hình nuôi dê tại xã Hưng Thành (có 10 hộ nông dân tham gia nuôi 39 con dê), nhìn chung đàn dê phát triển tốt.
Tình hình nuôi thủy sản thuận lợi do giá cả tôm nguyên liệu ổn định, môi trường có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về dịch bệnh, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại tăng cao. Đến nay, bà con trong huyện thả tôm giống trên 4.022ha, diện tích thiệt hại là 822ha. Tổng sản lượng nuôi và khai thác thủy sản đạt 4.635 tấn, bằng 58,67% kế hoạch.
Huyện cũng đã cấp giấy phép cho 4 hợp tác xã (HTX) mới thành lập, nâng tổng số HTX của huyện lên 20 HTX. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các HTX chưa cao, một số HTX hoạt động cầm chừng. Bên cạnh đó, toàn huyện có 105 tổ hợp tác (THT) gồm 4.515 thành viên. Nhìn chung, các THT, HTX chủ yếu là phát triển kinh tế hộ, chưa có phương án, mô hình hoạt động hiệu quả để đưa THT, HTX phát triển đi lên.
Công tác xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt. Hiện nay, xã Châu Thới được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; 2 xã đạt 16/19 tiêu chí XDNTM, 2 xã đạt 13/19 tiêu chí, 2 xã đạt 11/19 tiêu chí XDNTM. Huyện đã triển khai thực hiện trên 113 dự án với tổng mức đầu tư 1.034,90 tỷ đồng. Các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.
Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 9 tháng qua tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực có sự phát triển khá tốt. Công tác chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện đồng bộ; chương trình XDNTM được các ngành, các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên. Việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Công tác xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa thường xuyên được củng cố và nâng cao chất lượng. Công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe của nhân dân từng bước được nâng lên.
Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Huyện đang chỉ đạo các đơn vị chức năng hướng dẫn nông dân xuống giống lúa Tài nguyên; phối hợp kiểm tra chất lượng thuốc thú y, thức ăn thủy sản, chất lượng tôm giống. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, tự giác đóng góp nguồn lực để XDNTM, đưa kinh tế - xã hội của huyện phát triển”.
Minh Châu