Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Vĩnh Lợi khóa XI: “Nóng” với chất lượng các công trình giao thông

Thứ Sáu, 28/07/2017 | 16:29

Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Vĩnh Lợi khóa XI vừa kết thúc. Trong nhiều vấn đề quan trọng được đưa ra bàn bạc, thảo luận, các đại biểu HĐND huyện quan tâm nhất chính là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đó cũng chính là những vấn đề được tập trung chất vấn trong đợt này.

Quang cảnh kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Vĩnh Lợi khóa XI. Ảnh: K.P

Một trong những vấn đề được cử tri và các đại biểu HĐND huyện quan tâm, chất vấn mạnh mẽ tại kỳ họp lần này là tình trạng thi công các công trình giao thông, hạ tầng cơ sở.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Ngọc Nhân về tình trạng thi công đường từ trụ sở xã Châu Hưng A đến cầu Chất Đốt đưa vào sử dụng chưa được 6 tháng đã bị bong tróc, đầy ổ gà, không đảm bảo an toàn giao thông, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cho biết, huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án kết hợp với nhà thầu tiến hành kiểm tra, khắc phục sửa chữa. Để hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông vào tuyến đường làm phá vỡ kết cấu mặt đường, huyện đã yêu cầu cắm biển báo với tải trọng 5 tấn, xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng trên tuyến đường này.

Tuy nhiên, không ít các đại biểu tại kỳ họp vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của đại diện Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện. Đại biểu Nguyễn Ngọc Nhân vẫn cho rằng, để một công trình giao thông đi vào sử dụng chỉ được 6 tháng là có sự thiếu trách nhiệm của ngành quản lý, nhất là ở khâu giám sát đã để nhà thầu thi công kém chất lượng.

Một vấn đề cũng làm cử tri bức xúc là tình trạng tuyến đường Hương lộ 6 (đường vào chùa Hưng Thiện) xuống cấp, tình hình mất trật tự an toàn giao thông, bến bãi tự phát để đưa rước khách vào chùa. Huyện Vĩnh Lợi đang triển khai thi công đầu tư xây dựng mới tuyến đường vào chùa Hưng Thiện, trong đó có bãi xe tập trung sẽ giải quyết được tình trạng hiện nay.

Kim TUẤN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.