Kỷ niệm 55 năm thảm họa chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2016)

Thứ Hai, 08/08/2016 | 15:59

Chung tay chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Những năm qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phát triển kinh tế, nhà ở cho NNCĐDC nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau của họ. Bởi, NNCĐDC - “họ là người nghèo nhất trong những người nghèo, người đau khổ nhất trong những người đau khổ”.

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh hóa học với quy mô lớn nhất, gây nên thảm họa chất độc da cam (CĐDC) thảm khốc trong lịch sử loài người. CĐDC đã làm cho hơn 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, khoảng 3 triệu người là NNCĐDC. Riêng Bạc Liêu có hơn 10.000 người bị phơi nhiễm, khoảng hơn 6.000 người là NNCĐDC.

Bà Huỳnh Thanh Hoa (thứ hai bên phải sang), Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh thăm gia đình NNCĐDC ở thị xã Giá Rai. Ảnh: H.L

Chiến tranh đã lùi xa, song, những di chứng của CĐDC vẫn còn dai dẳng qua nhiều thế hệ. Minh chứng là Bạc Liêu có trên 22% hộ gia đình có từ 3 NNCĐDC trở lên, đặc biệt có gia đình bị ảnh hưởng đến 3 thế hệ (có đến 9 nạn nhân bị nhiễm CĐDC). Nỗi đau da cam làm nhiều nạn nhân phải vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo, nhiều trẻ em sinh ra bị dị hình dị dạng, thiểu năng trí tuệ, sống đời sống thực vật, không có khả năng lao động, không có tương lai. Nhiều gia đình phải sống trong cảnh thiếu thốn, khó khăn về kinh tế.

Để góp phần xoa dịu nỗi đau của NNCĐDC, Hội NNCĐDC các cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho nạn nhân thuộc đối tượng chính sách và cả nạn nhân không thuộc diện chính sách. Qua hơn 8 năm hoạt động (từ 2008 - 2016), các cấp Hội NNCĐDC trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, từ thiện trong và ngoài tỉnh gây quỹ NNCĐDC hơn 8,5 tỷ đồng. Số tiền trên đã dùng vào việc chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC để họ ổn định cuộc sống. Cụ thể là xây dựng 81 căn nhà tình nghĩa và Mái ấm da cam; tặng phương tiện và hỗ trợ vốn sản xuất cho 45 gia đình NNCĐDC; tặng 401 chiếc xe lăn, 42 chiếc xe cho NNCĐDC đi lại khó khăn. Vào các dịp lễ tết hàng năm, Hội NNCĐDC tỉnh cùng với các ban ngành, đoàn thể đến thăm và tặng quà cho nạn nhân và gia đình NNCĐDC. Ngoài ra, Hội còn đóng góp nguồn vốn cùng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh xây nhà nuôi dưỡng NNCĐDC, hỗ trợ điều trị bệnh, thăm và giúp đỡ, phúng điếu khi nạn nhân qua đời… Từ sự giúp đỡ về vật chất, động viên về tinh thần của các cấp Hội NNCĐDC, NNCĐDC đã được tiếp thêm nghị lực, vượt qua bệnh tật, phấn đấu vươn lên; một số nạn nhân chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Bà Huỳnh Thanh Hoa, Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh, cho biết: “Công tác chăm lo cho NNCĐDC trong những năm qua được các cấp Hội trong tỉnh thực hiện tích cực. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Hội NNCĐDC tỉnh còn tranh thủ vận động các nguồn lực xã hội cất nhà cho NNCĐDC. Ngoài ra, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình nạn nhân khi ốm đau, bệnh tật”.

Dù được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các cấp Hội, nhưng NNCĐDC mỗi ngày vẫn phải đối mặt với nỗi đau về thể xác, tinh thần và cả khó khăn trong cuộc mưu sinh. Bởi thế, họ rất cần sự đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ của toàn xã hội. Đó sẽ là điểm tựa, là động lực để họ giảm bớt thiệt thòi, vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

HOÀNG LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.