Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2016)

Thứ Sáu, 29/07/2016 | 16:22

Công tác tuyên giáo với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng

Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức được rằng: công tác tuyên giáo (CTTG) có tầm quan trọng hàng đầu, là bộ phận hợp thành chủ yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Thông qua hoạt động tư tưởng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã hình thành Cương lĩnh đầu tiên, hình thành đường lối cách mạng, chiến lược, sách lược cách mạng của Đảng. Suốt 86 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi CTTG là lĩnh vực công tác trọng yếu để xây dựng Đảng ta thành đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ chủ chốt. Ảnh: M.Đ

Khi diễn ra Cao trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh, thời kỳ Mặt trận Dân chủ 1936 - 1939, Cao trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám 1939 - 1945, những người làm CTTG đã tận dụng triệt để thời cơ để phát động hàng loạt cuộc đấu tranh của quần chúng, phát động các cuộc bãi công, biểu tình chống chiến tranh, mít-tinh công khai đòi dân sinh, dân chủ và hòa bình, cũng nhân dịp này hàng loạt báo chí công khai của Đảng được xuất bản. Qua các cao trào này, đội ngũ làm CTTG tiến thêm một bước quan trọng, nhất là việc đưa các khẩu hiệu đấu tranh đúng lúc để tập hợp, lôi cuốn quần chúng và tổ chức các hoạt động đấu tranh hợp pháp trong những thời điểm thích hợp. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.

Bước vào thời kỳ bảo vệ chính quyền, giữ vững thành quả cách mạng mới giành được, CTTG vừa tập trung động viên nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng chính quyền các cấp, đồng thời tuyên truyền giải thích cho toàn dân ủng hộ đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta để tranh thủ sự đồng tình của dư luận trong nước và quốc tế, đấu tranh chống lại những thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù mưu toan bóp chết nhà nước non trẻ. Đặc biệt, CTTG đã vận động mọi tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phổ thông đầu phiếu, bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam tự do năm 1946.

Trong suốt 21 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, CTTG đã thành công trong việc bồi dưỡng ý chí quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ. Đáng chú ý trong từng giai đoạn của cuộc kháng chiến, CTTG đã góp phần động viên nhân dân miền Bắc ra sức khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa, chi viện đắc lực sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam; khơi dậy và cổ vũ mạnh mẽ nhiều phong trào thi đua để động viên lớp lớp thanh niên tòng quân đánh giặc. Khi giặc Mỹ tiến hành phá hoại miền Bắc, CTTG đã phát động phong trào thi đua yêu nước: “tay cày, tay súng”, “tay búa, tay súng”, “tiếng hát át tiếng bom”, “nhằm thẳng quân thù mà bắn”… Ở miền Nam, CTTG phát động lòng căm thù, bồi dưỡng nên sức mạnh của miền Nam thành đồng Tổ quốc, vùng dậy đồng khởi, đánh bại các chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh, lập nên kỳ tích Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Tổng tiến công bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, CTTG tập trung tuyên truyền giáo dục việc phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước trong chiến tranh vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Đại hội lần thứ VI, Đảng ta khởi xướng sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh trong nước và quốc tế có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đất nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức. Điểm nổi bật của CTTG trong thời kỳ này là tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn; làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; cổ vũ, động viên phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực; khơi dậy và nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý thức tự hào, tự tôn, tự cường dân tộc, bám sát định hướng chính trị của Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng, xác định đối tác, đối tượng tiếp tục đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Thành tựu đó là công lao của toàn Đảng, toàn dân tộc, trong đó có CTTG góp phần không nhỏ làm cho sự nghiệp đổi mới ngày càng phát triển bền vững, đúng hướng.

Tự hào với truyền thống vẻ vang 86 năm qua, những người làm CTTG tỉnh nhà đã, đang và sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được Đảng, Bác Hồ, trực tiếp là các cấp ủy giao phó; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các sở, ban ngành trong việc tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường đối thoại giải quyết các vấn đề bức xúc; bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, thiết thực phục vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy ở các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố, Trường Chính trị Châu Văn Đặng; từng bước xây dựng bộ máy cơ quan tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh...

NGUYỄN BÌNH TÂN, Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.