Chính trị
Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2017)
Nhận diện những thuận lợi và khó khăn đối với công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay
Trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo luôn có những thuận lợi và khó khăn, thử thách gắn liền với giai đoạn cách mạng đó. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, bên cạnh những thuận lợi nhất định, công tác tuyên giáo còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Việc nhận diện đúng đắn, khách quan những thuận lợi, nhất là những khó khăn, thử thách đối với công tác tuyên giáo là việc làm cần thiết, để từ đó vạch ra phương hướng, giải pháp phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng đã giao phó.
Quang cảnh hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 các tỉnh, thành ủy khu vực Tây Nam bộ tổ chức tại Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ
NHỮNG THUẬN LỢI
Công tác tuyên giáo hôm nay được kế thừa một bề dày thành tích rất đáng tự hào trong suốt 87 năm qua. Trong giai đoạn cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân cũng như trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, công tác tuyên giáo luôn thể hiện được vai trò nòng cốt của mình trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào phong trào yêu nước, phong trào công nhân, biến sức mạnh tư tưởng thành sức mạnh vật chất để giành lấy chính quyền về tay nhân dân, đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ Pháp và Mỹ, đồng thời thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đưa đất nước thoát khỏi nhóm các nước nghèo trên thế giới. Công tác tuyên giáo đã góp phần làm nên những thành tích đáng tự hào trên, qua đó xây dựng niềm tin vững chắc của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đây chính là thuận lợi lớn nhất, cơ bản nhất đối với công tác tuyên giáo hiện nay.
Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương Đảng và các cấp ủy đảng; đội ngũ cán bộ tuyên giáo không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, vừa được tiếp thu kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, vừa được đào tạo chính quy, chuyên sâu; điều kiện vật chất, trang bị phục vụ công tác tuyên giáo đầy đủ, hiện đại hơn...; đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để công tác tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
NHỮNG KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH
Tuy có những thuận lợi nhất định, nhưng công tác tuyên giáo hiện nay phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách.
Đất nước ta đang ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Mục tiêu đã được Đảng ta xác định là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, con đường để đạt mục tiêu là CNH, HĐH và hội nhập quốc tế trên nền tảng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đây là con đường khá mới mẻ đối với Việt Nam, do đó trong mỗi bước đi phải không ngừng tổng kết thực tiễn, tự rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời học tập kinh nghiệm các nước khác trên thế giới để phát triển lý luận, định hình rõ con đường đi của đất nước. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhiều thử thách của Đảng ta, trong đó không thể thiếu vai trò tham mưu của ngành Tuyên giáo.
Bên cạnh đó, những khó khăn về kinh tế do sự suy giảm kinh tế của thế giới, tác động bất lợi của biến đổi khí hậu đến sản xuất và đời sống của nhân dân; mặt trái của cơ chế thị trường làm đạo đức xã hội xuống cấp, tiêu cực trong xã hội gia tăng; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn biểu hiện tinh vi, phức tạp hơn… Những hạn chế, tiêu cực đó đã và đang hàng ngày, hàng giờ làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Và khi lòng tin của nhân dân suy giảm sẽ là thử thách rất lớn đối với công tác tuyên giáo của Đảng.
Một khó khăn, thử thách khác đến từ sự chống phá tư tưởng ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch. Lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch ngày đêm tuyên truyền, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, cố tình thổi phồng những hạn chế, yếu kém của ta, những sai phạm, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên, cố tình quy chụp, ngụy biện cho rằng đó là sai lầm về đường lối của Đảng, sai lầm của chế độ XHCN. Trong khi đó, chúng ta chưa có những giải pháp thật sự hữu hiệu để ngăn chặn, đẩy lùi thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội. Đồng thời, việc cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận qua các trang mạng xã hội cũng gặp rất nhiều khó khăn, thử thách.
NHỮNG GIẢI PHÁP
Nhận thức được những khó khăn, thử thách của công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay, ngành Tuyên giáo của cả nước nói chung, của tỉnh Bạc Liêu nói riêng cần nêu cao hơn nữa quyết tâm chính trị, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ, giải pháp lớn sau đây:
Thứ nhất, nâng cao hơn nữa chất lượng triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc triển khai, phổ biến đến đoàn viên, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc, nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, qua đó tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
Thứ hai, tăng cường hơn nữa công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để không ngừng làm sáng tỏ con đường đi lên CNXH ở nước ta, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, nâng cao hơn nữa công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và cả học sinh, sinh viên để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và niềm tin đối với chế độ ta.
Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cách thức quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Thứ tư, tăng cường công tác định hướng thông tin báo chí, hạn chế tối đa những thông tin thiếu chính xác, thiếu khách quan, những thông tin phản ánh quá đậm nét mặt trái của xã hội, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, tăng cường sử dụng sức mạnh của báo chí để đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ chế độ của các thế lực thù địch.
Thứ năm, quan tâm hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo. Cán bộ tuyên giáo phải không ngừng rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sáng, chính trực và đặc biệt là giữ vững niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, đối với chế độ, trung thành với lợi ích của dân tộc và nhân dân.
Nếu những thuận lợi và khó khăn, thử thách đối với công tác tuyên giáo trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay được nhận diện đúng đắn, đầy đủ thì việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách sẽ kịp thời, đầy đủ, chính xác hơn, từ đó tạo tiền đề cho công tác tuyên giáo của Đảng đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.
Nguyễn Bình Tân (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
- Công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ
- Thủ tướng Chính phủ bấm nút khai trương Hệ thống điều phối dữ liệu y tế
- Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông Duyên Hải năm 2025
- Huyện Phước Long: Tuyển chọn 176 công dân nhập ngũ năm 2025
- Triển khai nhiệm vụ năm 2025 về thực hiện Đề án 06/CP