Làm tốt chính sách người có công

Thứ Tư, 07/10/2015 | 16:53

Sau thời gian tiến hành thực hiện theo Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015), ngày 6/10, Ban rà soát chính sách người có công cách mạng tỉnh Bạc Liêu đã tổng kết công tác rà soát.

Theo đánh giá của Ban rà soát cấp tỉnh, qua 2 năm thực hiện, Chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công đã đạt được mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 10.459 đối tượng được rà soát theo Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ, kết quả rà soát cho thấy trên 99,9% đối tượng được hưởng đúng, đầy đủ các chính sách người có công. Tỷ lệ đối tượng hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi người có công rất thấp và không có đối tượng hưởng chưa đầy đủ chế độ chính sách này. Về hồ sơ còn tồn đọng theo các thông tư, nghị định trước, Ban rà soát các cấp cũng đã phát hiện 158 trường hợp chưa được công nhận. Theo chỉ đạo của Ban rà soát cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã hướng dẫn đối tượng lập thủ tục hưởng trợ cấp theo quy định hiện hành và tổ chức ra hội đồng xét duyệt từng hồ sơ. Kết quả có 38 hồ sơ đã chuyển về Sở LĐ-TB&XH thẩm định, trong đó chuyển 25 hồ sơ đến Cục Người có công xem xét; còn lại 13 hồ sơ, trong đó có 9 hồ sơ bổ sung theo quy định, 4 hồ sơ đang xác minh làm rõ. Đặc biệt, có 20 hồ sơ của những người tham gia chiến đấu tại Mặt trận Giồng Bướm đang tiến hành làm thủ tục, trong đó chỉ mới có 2 trường hợp xác minh được thân nhân. Ngoài ra, 100 trường hợp chưa có giấy tờ theo quy định được các huyện, thị xã, thành phố gửi văn bản trả lời đến từng hộ gia đình để tránh khiếu kiện, khiếu nại về sau.

Tại hội nghị vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể để việc thực hiện rà soát chính sách ưu đãi người có công trên địa địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao. Đồng thời lưu ý ngành LĐ-TB&XH, các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng LĐ-TB&XH phát huy tốt việc chi trả cho người có công kịp thời, đúng đối tượng; tiếp tục làm tốt công tác vận động quỹ An sinh xã hội để chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và tăng cường rà soát mức sống các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ kịp thời, nâng cao mức sống cho các đối tượng này. Đối với 18 trường hợp ở Thất Giồng Bướm, đề nghị Sở LĐ-TB&XH kết hợp với báo, đài để đăng tìm thông tin của thân nhân từng trường hợp. Đối với các trường hợp đặc biệt không còn thân nhân thì liên hệ với Ban trị sự họ đạo, những người có liên quan xác nhận để có kiến nghị về Bộ LĐ-TB&XH.

THANH LÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.