Chính trị
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Lan tỏa lòng nhân ái từ những “giọt hồng” yêu thương
Từ cuộc phát động “Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt” hơn một thập kỷ qua đã tạo nên sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trong cộng đồng. Tại Bạc Liêu, phong trào HMTN đã ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình, điển hình, góp thêm những giọt máu hồng - giành lấy sự sống cho bao người.
Cán bộ ngành Y tế tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: T.T
Trao tia hy vọng
Trong đợt HMTN đầu năm 2025, anh Đào Văn Cần (huyện Đông Hải), cho biết: “Đây là lần thứ 15 tôi tham gia hiến máu. Trước đây, gia đình tôi có người bệnh cần phải truyền máu nên tôi hiểu rõ giá trị của máu đối với những người không may mắc bệnh. Vì vậy mỗi khi địa phương có đợt phát động phong trào HMTN là tôi đều vận động gia đình và người thân tích cực tham gia. Niềm vui mỗi lần hiến máu như khích lệ tôi tiếp tục sẻ chia những giọt máu để cứu giúp những người mắc bệnh, cần được tiếp máu trong cộng đồng”.
Mặc dù gia đình thuộc diện khó khăn, không có đất sản xuất, một mình mưu sinh nuôi 6 con nhỏ với nghề bán vé số dạo, phải “chạy ăn” từng bữa, song mỗi khi Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Nhà Mát kêu gọi là chị Sơn Thị Liên (khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) sẵn sàng gác lại công việc để tham gia hiến tặng những giọt máu quý giá của mình. Chị Liên cho biết, chị tham gia HMTN từ năm 16 tuổi, ban đầu chỉ là theo hàng xóm hiến cho vui. Vậy là sau lần hiến máu thứ nhất, thấy sức khỏe bình thường nên chị tiếp tục hiến lần thứ 2, thứ 3… Càng ngày chị càng thấu hiểu ý nghĩa của việc hiến những giọt máu nóng là góp phần giúp được người bệnh có cơ hội tiếp tục duy trì sự sống nên chị càng phấn khởi, đến nay số lần hiến máu đã lên con số 70.
Là địa phương có sự “khởi động” khá sôi nổi, huyện Phước Long đã kêu gọi cộng đồng, vận động các tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang; các cơ quan, đơn vị xã, thị trấn và người dân tích cực tham gia HMTN. Ngay từ tháng đầu của năm 2025, huyện đã vận động 1.000 người tham gia HMTN, qua đó tiếp nhận trên 410 đơn vị máu, đạt trên 41% kế hoạch năm.
Tạo sức lan tỏa cho phong trào
Để phong trào HMTN ngày càng lan tỏa sâu rộng và nâng cao tinh thần tình nguyện trong cộng đồng, trước khi đợt HMTN diễn ra, Hội CTĐ các cấp đã tổ chức tuyên truyền, vận động thường xuyên với nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng như: tuyên truyền tại buổi tọa đàm, sinh hoạt, phối hợp với các đơn vị tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn, treo băng-rôn, phát tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu. Theo kế hoạch hằng năm, tỉnh tổ chức nhiều chiến dịch, sự kiện lớn về HMTN nhằm thay đổi nhận thức và hành động của người dân, tiêu biểu như: “Lễ hội Xuân hồng”, “Hành trình đỏ”, Ngày Toàn dân HMTN…
Theo Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh (gọi tắt là BCĐ), từ khi triển khai thực hiện phong trào HMTN đến nay, Hội CTĐ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động. Từ đó, số lượng các đơn vị tham gia ngày càng nhiều, số người tham gia HMTN năm sau cao hơn năm trước. Đơn cử như năm 2024, phong trào HMTN của tỉnh đã thu hút hơn 13.000 cán bộ, hội viên và người dân tham gia, từ đó tiếp nhận được 4.750 đơn vị máu. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh cũng đã có hơn 2.000 người tình nguyện tham gia, qua đó có gần 1.850 đơn vị máu được tiếp nhận.
Để động viên, khích lệ các tình nguyện viên tham gia hiến máu, BCĐ rất quan tâm đến công tác tôn vinh, khen thưởng. Trong năm 2024, BCĐ đã tôn vinh 120 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hiến máu và vận động HMTN. Thời gian tới, BCĐ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cung cấp tài liệu về HMTN cho các đơn vị tổ chức phát động; triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia HMTN; tiếp tục duy trì, phát triển các đội, câu lạc bộ HMTN, câu lạc bộ hiến máu dự bị và đội tuyên truyền, vận động HMTN tại các huyện, thành phố, trong các trường học, công ty, doanh nghiệp…
Hoàng Uyên