Chính trị
Mãi mãi một niềm tin với Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã chính thức khai mạc. Vượt lên trên ý nghĩa của một kỳ đại hội được tổ chức 5 năm một lần, Đại hội 12 của Đảng đánh dấu thời điểm lịch sử sau 30 năm đổi mới, đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và đang đứng trước những vận hội lớn để phát triển. Đó là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Và lần Đại hội này, 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên sẽ quyết định những vấn đề trọng đại nhằm đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Cũng như những lần đại hội trước đây của Đảng, trước và trong khi diễn ra đại hội, những thông tin về công tác nhân sự của Đảng tràn ngập trên một số phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền bôi nhọ Đảng, đưa ra những thông tin lệch lạc về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Lần nào cũng thế, nhưng tiếc thay lần nào cũng có những người tin tưởng vào những thông tin đó dù họ có đủ kiến thức và trình độ xã hội để đánh giá đó là những thông tin có tính chất bôi nhọ, gây ảnh hưởng xấu. Ngày nay, với sự tiếp tay của các trang mạng xã hội, những thông tin sai lệch đó càng được lan rộng và người đọc nếu không cảnh giác sẽ bị lung lay, hoài nghi trong suy nghĩ về Đảng. Và thực tế là không ít người, kể cả giới trí thức, văn nghệ sĩ đã bị mất cảnh giác.
Thực tiễn lịch sử đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh vĩ đại giành lại độc lập, tự do và cả trong sự nghiệp vĩ đại phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Thực tiễn lịch sử cũng cho thấy, Đảng ra đời, tồn tại và phát triển không do mục đích tự thân mà là vì Tổ quốc, vì dân tộc, vì nhân dân, lợi ích của Đảng đồng nhất với lợi ích của nhân dân, của dân tộc, của Tổ quốc. Và chúng ta đã nhìn thấy quê hương mình ngày càng phát triển, uy tín đất nước mình ngày càng cao trên trường quốc tế, xã hội ngày càng giàu có hơn. Đó là những điều thực tế nên nhìn thấy hơn là những thông tin không căn cứ trong thế giới ảo, để không bị dẫn dắt bởi những điều sai trái, và cũng để niềm tin với Đảng luôn mãi mãi trong tim.
N.L
- Bộ phim tài liệu “Mùa muối tan”: Truyền tải thông điệp mạnh mẽ về bảo tồn nghề truyền thống
- Bạc Liêu đề nghị bổ sung vào Quy hoạch điện VIII 1.000 MW điện gió và 500 MW điện mặt trời
- Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng: Tổ chức thành công, ấn tượng Festival Nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Trao 57 bộ huy chương cho các vận động viên tại Đại hội Thể thao học sinh Huyện Hòa Bình năm 2025
- Ghi hình quảng bá di sản nghề làm muối truyền thống Bạc Liêu