Nhiều phong trào thi đua thiết thực của phụ nữ các cấp

Thứ Tư, 09/04/2025 | 16:37

Ngay từ đầu năm, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực. Đặc biệt, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Bạc Liêu càng tự tin, khẳng định vai trò trên các lĩnh vực, đồng thời ghi dấu ấn đậm nét trong việc triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động Hội từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Bà Trần Thị Hoa Ry - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội (giữa) cùng Hội LHPN tỉnh trao quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán 2025.

Nhân rộng các phong trào, hoạt động thiết thực

Có thể khẳng định, những năm gần đây, công tác an sinh xã hội của các cấp Hội Phụ nữ ngày càng được nhân rộng và đạt hiệu quả cao. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ các cấp đã vận động mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng trên 4.000 suất quà cho gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm các cô cao niên của Hội và gia đình chính sách trong dịp tết Nguyên đán. Cũng trong quý 1/2025, Hội cũng đã khẩn trương bàn giao 16 mái ấm tình thương; sửa chữa 2 cây cầu bê-tông, vận động xây dựng 3 cây cầu giao thông trị giá trên 330 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ cũng vận động trao hàng trăm suất học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ đột xuất cho hội viên mắc bệnh hiểm nghèo và đặc biệt chú trọng thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Chỉ trong dịp tết Nguyên đán 2025, từ sự nhiệt tình vận động của các cấp Hội Phụ nữ, 80 trẻ em mồ côi có cha mẹ mất vì COVID-19 đã được hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm và học bổng với tổng trị giá 90 triệu đồng, qua đó giúp các em có thêm điều kiện, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động của Hội cũng đã bám sát nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Đơn cử, Hội Phụ nữ đã phối hợp với Công ty Điện lực TX. Giá Rai hỗ trợ mắc bóng đèn cho 39 hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng tuyến đường bê-tông có chiều dài 7m, tổng kinh phí khoảng 40 triệu đồng. Phối hợp với Siêu thị Co.opmart Bạc Liêu tổ chức “Chuyến hàng Việt về nông thôn” cho người dân được mua hàng với giá rẻ. Qua hoạt động tổ chức thực hiện “Gian hàng quần áo 0 đồng - Chia sẻ yêu thương”, gian hàng tình thương “Ai thừa thì tặng, ai thiếu thì nhận” đã trao tặng trên 600 bộ quần áo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Hay như mới đây, Hội LHPN tỉnh cũng đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ 4 gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn tại xã Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân). Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, khiến các gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhằm san sẻ khó khăn trước mắt, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Hồng Dân đã phối hợp hỗ trợ ngay mỗi hộ 1,3 triệu đồng tiền mặt, đồng thời động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, chỉ đạo Hội cơ sở tiếp tục vận động sức người, sức của hỗ trợ các gia đình.

Hội LHPN tỉnh phối hợp trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hồng Dân.

Hội LHPN xã Phong Thạnh (TX. Giá Rai) ra mắt Tổ phụ nữ “5 có 3 sạch”. Ảnh: T.T

Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội chú trọng công tác tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với “Xây dựng người phụ nữ Bạc Liêu đoàn kết, sáng tạo, năng động, tích cực giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Hội luôn quan tâm phát động sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia rèn luyện thân thể, tập thể dục để nâng cao sức khỏe như: thường xuyên chạy bộ vào mỗi buổi sáng, tham gia vào câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, tập Yoga tại các phòng tập và một số chị có điều kiện mua máy tập tại gia đình. Đồng thời, duy trì tổ phụ nữ chăm sóc sắc đẹp, tổ phụ nữ tập thể dục dưỡng sinh - nhịp điệu, câu lạc bộ (CLB) “Dưỡng sinh”, nhóm phụ nữ “Tập thể dục thẩm mỹ”, CLB “Hát với nhau”, tổ đờn ca tài tử, đội “Bóng đá nữ”, CLB “Phụ nữ sống vui sống khỏe”, Tổ phụ nữ còn tham gia rèn luyện thể dục thể thao - Nâng cao sức khỏe…

Với phương châm “Hướng về cơ sở”, “Đồng hành với phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN các cấp tập trung vận động, thu hút nguồn lực để hỗ trợ hoạt động Hội, chăm lo, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ yếu thế, phụ nữ đặc thù, phụ nữ khó khăn và trẻ em vùng biên giới, biển đảo khó khăn. Đồng thời, hoạt động của Hội, nhất là ở cơ sở được triển khai rộng khắp với chùm hoạt động cao điểm về vệ sinh môi trường với rất nhiều mô hình thiết thực như: hố rác tự hoại, xử lý rác hữu cơ làm phân comspost, Tổ phụ nữ “Xách giỏ nhựa đi chợ”, Tổ phụ nữ thực hiện mô hình 4 an, CLB “5 không 3 sạch”, “Biến rác thải thành tiền”. Trong quý 1, các cấp Hội đã trồng hơn 1.880 cây xanh, hoa kiểng trên các tuyến đường; đổi 300kg chai nhựa, từ nguồn vốn này, Hội đã đầu tư mua 1.600 cây ăn trái, cây xanh, nhu yếu phẩm để tặng hội viên, phụ nữ khó khăn.

Song song đó, nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ còn phát triển kinh tế, các cấp Hội đã tranh thủ giải ngân nhanh nhất các nguồn vốn từ quỹ tín dụng nhân dân, nguồn vốn GIZ, VQH, dự án (HOME) với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng… Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội cũng đã vận động trao vốn cho mô hình sinh kế, hỗ trợ phương tiện sinh kế, cây - con giống cho hàng chục hộ hội viên, người dân còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời tổ chức 99 tổ hùn vốn, tiết kiệm được trên 586 triệu đồng giúp đỡ 163 chị có hoàn cảnh khó khăn; 2 tổ đã khui heo đất được 50 triệu đồng, qua đó giúp 10 chị nhận vốn phát triển chăn nuôi, trồng màu, mua bán nhỏ.

Bằng cách làm thiết thực, hiệu quả, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã luôn chủ động, sáng tạo trong triển khai các phong trào phụ nữ, hoạt động Hội. Qua đó, nâng cao vị thế của phụ nữ, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.