Những chuyển biến tích cực qua 10 năm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ Hai, 03/08/2015 | 16:15

Lê Hồng Thắm

(Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hòa Bình)

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, huyện Hòa Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về dân chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở được nâng lên, từ đó đã làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và cụ thể hóa Pháp lệnh 34 vào tình hình địa phương, Huyện ủy Hòa Bình đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn lại Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của cấp mình. Hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, qua đó phát huy mặt tích cực, kịp thời uốn nắn những hạn chế. Nhiều tổ chức, cơ sở Đảng đã mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp với nhân dân, “dựa vào dân” để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn thực hiện QCDC với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chuyển biến rõ nét nhất trong việc thực hiện QCDC 10 năm qua trên địa bàn huyện Hòa Bình là tất cả những vấn đề có liên quan đến người dân đều được công khai theo tinh thần “dân biết” bằng nhiều hình thức. Việc tổ chức họp dân luôn được chính quyền chú trọng, để nhân dân được tham gia bàn bạc, quyết định trực tiếp những vấn đề quan trọng, nhất là các vấn đề có liên quan đến lợi ích thiết thực của người dân. Đồng thời nhân dân còn có quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐND - UBND, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND, hoạt động của đại biểu nhân dân và cán bộ tại cơ sở; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân; kết quả nghiệm thu, quyết toán các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng do nhân dân đóng góp…

Đến nay tất cả 8 xã, thị trấn với 70 ấp trên địa bàn huyện đều xây dựng được Quy ước khu dân cư sát hợp với tình hình thực tế. Việc thực hiện Quy ước khu dân cư đã góp phần tích cực đưa những quy định của người dân tự xây dựng vào đời sống xã hội, ý thức tôn trọng cộng đồng ngày càng được đề cao, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, các tệ nạn xã hội từng bước bị đẩy lùi. Từ việc tạo được niềm tin, thời gian qua nhân dân đã tự nguyện đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho việc xây dựng và phát triển cầu, đường, thủy lợi, thủy nông nội đồng, an sinh xã hội, quỹ Vì người nghèo…, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của huyện Hòa Bình.

Có thể nói, việc thực hiện QCDC ở huyện Hòa Bình ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành phương thức hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng “trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. QCDC ở cơ sở trở thành công cụ thực thi quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó nhân dân ngày càng nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.