Những thắng lợi trên mặt trận giảm nghèo

Thứ Năm, 17/09/2015 | 13:29

Giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị luôn được Huyện ủy, UBND huyện Hồng Dân đặt lên hàng đầu với nhiều quyết sách sáng tạo. Liên tục nhiều năm gần đây, công tác giảm nghèo ở huyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm tương đương 3,75%; số hộ nghèo, cận nghèo phát sinh thấp hơn so với năm 2013.

XÁC ĐỊNH ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN NHÂN

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Hồng dân đã tiến hành rà soát, phân nhóm các hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo, xác định đối tượng và nguyên nhân dẫn đến nghèo, từ đó có giải pháp giúp đỡ hộ nghèo phù hợp và cụ thể. Nhiều hình thức hỗ trợ vốn, cây - con giống, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… được thực hiện để giúp hộ nghèo thoát khỏi khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

* Ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng quà cho người nghèo xã Ninh Thạnh Lợi.

* Đan giỏ lục bình - một trong những mô hình hiệu quả giúp người dân thoát nghèo. Ảnh: T.H

Năm 2015, sau khi được phân công giúp đỡ hộ nghèo, các cơ quan, đơn vị trong huyện Hồng Dân đã có phương án hỗ trợ cụ thể, hướng dẫn hộ nghèo phương thức làm ăn, theo dõi việc sử dụng vốn, phương tiện sản xuất. Đến nay, qua khảo sát, đánh giá của các xã, thị trấn, nhiều mô hình làm ăn của hộ nghèo đã bước đầu hiệu quả.

Đó là: mô hình buôn bán nhỏ + chăn nuôi, mô hình đan thảm lục bình + chăn nuôi + trồng màu, mô hình chăn nuôi heo + trồng màu, tổ chuyên vận chuyển lúa gạo và tổ chuyên làm dịch vụ nông nghiệp tại Công ty TNHH MTV Vĩnh Lộc (xã Ninh Hòa).

Ông Trần Văn Biên, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện, chia sẻ: “Việc rà soát, nắm bắt hoàn cảnh cụ thể và nhu cầu của từng hộ nghèo là rất quan trọng. Một khi đưa ra những hình thức hỗ trợ phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của hộ nghèo thì mới giải quyết căn cơ việc thoát nghèo. Tất nhiên, chúng tôi luôn khuyến khích tinh thần vượt khó của hộ nghèo và đẩy mạnh tuyên truyền xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, vào xã hội”.

Công tác giảm nghèo ở huyện Hồng Dân có sự phân công cụ thể, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên đảm nhận từng hộ cụ thể. Qua đó hướng dẫn hộ nghèo cách thức làm ăn phù hợp, hiệu quả; thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình làm ăn và sử dụng đồng vốn hỗ trợ đúng mục đích. Hầu hết hộ nghèo đều phấn khởi khi nhận được sự giúp đỡ về vốn, phương tiện làm ăn của các cơ quan, đơn vị. Họ cam kết với địa phương chí thú làm ăn và phấn đấu thoát nghèo.

Từ sự phối hợp nhịp nhàng này, cuối năm 2014, huyện Hồng Dân có 1.192 hộ thoát nghèo, đạt 103,65% kế hoạch; 717 hộ thoát cận nghèo, đạt 119,5% kế hoạch. Năm 2015, huyện còn 1.053 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,24% và 517 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,08%. Kết quả trên cho thấy, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện đã ý thức vươn lên, vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Duy trì hiệu quả từ cách làm này, năm 2015, các xã, thị trấn, các ngành trong huyện đã khảo sát nhu cầu của hộ nghèo, xây dựng kế hoạch tặng phương tiện sản xuất cho 486 hộ nghèo thực hiện mô hình làm ăn, chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ… với số tiền 1,73 tỷ đồng. Việc hỗ trợ phương tiện, vốn, giống sản xuất đã giúp hộ nghèo có phương tiện làm ăn, có vốn sản xuất, có thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo.

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ CHỐNG TÁI NGHÈO

Để tiếp tục duy trì thành quả giảm nghèo một cách bền vững, tránh tình trạng “tái nghèo”, huyện Hồng Dân đã thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó có việc tạo điều kiện cho hộ nghèo, người lao động và học sinh - sinh viên thuộc diện hộ nghèo được tiếp cận với vốn vay ưu đãi; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, đa dạng hóa các ngành nghề phù hợp với trình độ lao động nghèo, đối tượng chính sách, dân tộc. Đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế thực hiện việc đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ để tạo việc làm cho người nghèo và lao động nông thôn; xây dựng nhà ở cho đối tượng thuộc diện chính sách. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2015, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay mới 238 hộ nghèo với số tiền 3,93 tỷ đồng; tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn cho 2.596 lao động nông thôn (đạt 103,84% kế hoạch); tạo việc làm mới cho 2.113 lao động.

Thông qua việc cấp phát 5.579 thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình hộ nghèo, cận nghèo, Hồng Dân đã giúp người nghèo, cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ y tế, được điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe miễn phí, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, hạn chế tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo do bệnh tật. Đặc biệt, từ công tác đào tạo nghề mà nhiều người dân đã tạo được nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống, có hộ vươn lên khá giả. Đơn cử như hộ bà Nguyễn Thị Diễm (ấp Sơn Trắng, xã Vĩnh Lộc). Bà Diễm vốn xuất thân nghèo khó, chỉ có căn chòi nhỏ để tránh mưa nắng, bản thân bà lại bị khuyết tật ở chân. Chỉ sau vài năm làm nghề đan đát, bà Diễm đã thoát nghèo, cất được căn nhà và thành lập tổ thu mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tạo việc làm cho hàng trăm chị em.

Cùng với các mặt công tác trên, huyện Hồng Dân cũng đang thực hiện có hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ người nghèo về trợ giúp pháp lý, giáo dục. Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện đã kết hợp với các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn bằng cách chuyển trợ cấp chi trả thường xuyên cho 2.007 đối tượng chính sách với số tiền gần 15 tỷ đồng; nhận phụng dưỡng 32 Mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ 37 thương binh. Những tiền đề này sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo của địa phương để hoàn thành mục tiêu giảm 480 hộ nghèo và 200 hộ cận nghèo vào cuối năm 2015.

THANH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.