Chính trị
Những xóm đạo bình an
Lễ Giáng sinh đã đến, những ngôi nhà thờ, xóm đạo đẹp hơn với các hang đá, cây thông lấp lánh. Bà con giáo dân náo nức đón mừng mùa lễ trong bầu không khí thanh bình và cuộc sống ấm no hơn.
Tuy đã ở tuổi 75, đôi mắt không còn tỏ tường, nhưng đều đặn mỗi ngày bà Phạm Thị Sanh (ấp Nhà Thờ, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) vẫn đi bộ đến nhà thờ Nàng Rền làm lễ. Bà Sanh cho biết, mấy năm qua đời sống của gia đình bà đã khá hơn, xóm đạo cũng ít xảy ra chuyện mất an ninh trật tự, hầu như không còn chuyện người dân uống rượu say xỉn, nạn trộm cắp cũng vắng hẳn. Cho nên, dù thường xuyên phải ở nhà một mình vì con cháu bận đi làm ăn xa, nhưng bà cũng không cảm thấy lo lắng…
Mới đây, nhân dịp chúc mừng Giáng sinh tại Bạc Liêu, Trung tướng Trần Phi Hổ - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã ghi nhận sự đóng góp to lớn của bà con giáo dân cho sự phát triển của vùng, làm tốt việc đạo và đời. “Trong năm qua, bà con luôn sống tốt theo 10 nội dung mà Ủy ban Đoàn kết Công giáo đưa ra. Điều này cũng phù hợp với sự phát triển của đất nước. Chúng tôi kêu gọi bà con tiếp tục phát huy tinh thần đó”, Linh mục Võ Văn Hoài - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cho biết. Còn với Mục sư nhiệm chức Nguyễn Duy Tân, nhà thờ Tin Lành (phường 7, TP. Bạc Liêu) đây là năm đầu tiên ông được phân công coi sóc tín hữu Bạc Liêu. Ông bày tỏ niềm vui vì năm nay mừng Chúa giáng sinh trong ngôi nhà thờ mới. Qua đó thấy được sự quan tâm của chính quyền đối với Hội thánh Tin lành, khiến bà con yên tâm thực hiện mục tiêu phụng sự Thiên chúa, phụng sự đất nước và con người.
Trong những năm qua, đại đa số chức sắc, quần chúng tín đồ các tôn giáo đều chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều giáo dân được kết nạp Đảng và những đảng viên này trở thành hạt nhân để xây dựng, duy trì phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào cách mạng khác. Mô hình “Tổ giáo dân tự quản, tự phòng về an ninh trật tự” ở họ đạo Ninh Sơn và họ đạo Tắc Sậy (TX. Giá Rai), mô hình Tổ giáo dân tự quản về an ninh trật tự ở xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình), 2 câu lạc bộ Phụ nữ tôn giáo phòng chống tội phạm… đã góp phần quan trọng đem lại sự thanh bình cho quê hương.
Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có an ninh vùng có đông đồng bào giáo dân sinh sống được đảm bảo. Chức sắc, tín đồ tôn giáo ngày càng tích cực tham gia các phong trào cách mạng mà điển hình là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nguyễn Quốc