Nửa nhiệm kỳ của Hội LHTN tỉnh: Duy trì hiệu quả hoạt động vì cộng đồng

Thứ Sáu, 28/07/2017 | 15:19

Nửa chặng đường hoạt động của Hội LHTN tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2014 - 2019) đã đi qua với những dấu ấn gắn liền với các sự kiện quan trọng của tỉnh và đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cần tăng tốc trong nửa chặng đường còn lại…

Hội LHTN huyện Phước Long tặng ao cá cho gia đình chính sách. Ảnh: Y.N

Đồng hành cùng thanh niên

Có thể thấy trong nửa chặng đường của nhiệm kỳ, các hoạt động của Hội tập trung vào hai lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị thông qua hai hoạt động lớn hằng năm là Tháng thanh niên và Mùa hè tình nguyện. Trong đó, chú trọng đến công tác đồng hành cùng thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm. Các cấp bộ Đoàn đã làm tốt công tác tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề… cho học sinh, sinh viên, ĐV-TN, bộ đội xuất ngũ. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

Hội LHTN các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trực thuộc tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích thanh niên, hội viên học tập, rèn luyện và nghiên cứu, phát minh, sáng kiến các mô hình thực tế để áp dụng tại địa phương. Đến nay, có hơn 200 thanh niên được giúp đỡ vay vốn từ nguồn Quỹ giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn và Quỹ tiết kiệm Vì bạn nghèo của Tỉnh đoàn để phát triển mô hình kinh tế. Đồng thời, các cấp Hội phát động thanh niên mạnh dạn, tích cực tham gia các dự án phát triển kinh tế do Đoàn, Hội tổ chức; hướng dẫn và tổ chức mô hình Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi, tham gia đội hình Thanh niên xung phong để tạo việc làm cho thanh niên, đảm nhận thực hiện các dự án kinh tế của địa phương. Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình “Góp vốn xoay vòng”, “Tiết kiệm tích lũy”, “Giúp nhau ngày công lao động, về cây, con giống”…

Ở lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, lực lượng thanh niên đã đóng vai trò quan trọng cùng địa phương góp phần làm thay đổi diện mạo cho những vùng quê thêm khởi sắc. Các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” được các đơn vị củng cố, xây dựng các đội hình thanh niên tình nguyện tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó là các hoạt động làm giao thông nông thôn, thủy lợi - thủy nông nội đồng, xây dựng hố rác thải hợp vệ sinh; xây dựng tuyến đường không rác, tuyến đường kiểu mẫu, tuyến đường xanh - sạch - đẹp được các cấp Hội, hội viên thanh niên cùng với nhân dân các địa phương triển khai có hiệu quả... Đặc biệt, tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo...

Cần tăng tốc

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác Hội trong nửa chặng đường đã qua vẫn còn tồn tại những hạn chế. Có thể thấy các hoạt động của Hội LHTN còn chậm đổi mới, chưa đáp ứng được nhu cầu thanh niên. Các phong trào của các cấp Hội nơi nào cũng rập khuôn như nhau và tận dụng những gì mình có sẵn, chưa đưa ra được những mô hình, cách làm mới. Chẳng hạn như năm 2015, Trung ương Hội đưa ra nội dung hoạt động với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Chủ đề này đòi hỏi Hội LHTN các cấp phải đề ra được những mô hình hoạt động mới gần gũi với thanh niên, phù hợp với từng đối tượng. Thanh niên vùng biển cần tham gia những gì để bảo vệ biển đảo, thanh niên công nhân cần tham gia những hoạt động gì… và đáng tiếc là phong trào chưa tạo ra được những điểm nhấn nổi bật.

Một trong những chỉ tiêu quan trọng tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2014 - 2019) là phát triển mới 50.000 hội viên. Đến thời điểm này, theo báo cáo của Hội LHTN tỉnh, các cấp Hội đã thu hút được 18.741 hội viên, đạt 37,5% kế hoạch đề ra. Đây là một thách thức không nhỏ đặt ra cho các cấp Hội trong nửa chặng đường còn lại, vừa củng cố đổi mới hoạt động tổ chức Hội, vừa thu hút hội viên. Phải làm sao đảm bảo được số lượng cũng như chất lượng sinh hoạt của hội viên. Đây quả là một nhiệm vụ không đơn giản đặt ra cho các cấp Hội, đòi hỏi vai trò và sự nhập cuộc tích cực của từng đơn vị, cán bộ Hội cơ sở.

Tuấn Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.