Phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Năm, 17/09/2015 | 13:14

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng (XD) huyện điểm nông thôn mới (NTM) của Trung ương, xã điểm XDNTM của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Phước Long đã đoàn kết, nhất trí cao và nỗ lực rất lớn trong thực hiện nhiều phong trào sôi nổi, thiết thực. Kết quả, năm 2015 huyện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

NÔNG THÔN MỚI, ĐỜI SỐNG MỚI

Song song với việc thực hiện các nghị quyết đại hội đề ra, Phước Long đồng thời được chọn là 1 trong 5 huyện chỉ đạo điểm của cả nước về xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Mặc dù gặp không ít khó khăn (nhất là nguồn vốn), nhưng huyện đã chủ động đề ra nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là: xây dựng huyện điểm NTM, xây dựng 7/7 xã NTM. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu sâu xa tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM luôn được Phước Long đặt lên hàng đầu. Từ trên xuống dưới chung sức đồng lòng, cùng triển khai theo quy chế dân chủ với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Không chỉ chờ vốn từ Trung ương, tỉnh, huyện đã chủ động mời gọi doanh nghiệp, vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; đặc biệt là tranh thủ sự ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện.

* Khu thiết chế văn hóa xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long).

* Thu hoạch tôm càng xanh ở xã Phước Long. Ảnh: Thanh Ngân

Tính đến thời điểm này, huyện đã đầu tư cho quá trình xây dựng xã, huyện NTM trên 5.200 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh và người dân địa phương đóng góp trên 100 tỷ đồng. Đặc biệt, người dân không chỉ đóng góp tiền của mà còn đồng lòng hiến đất, ngày công để thực hiện các công trình, phần việc với tổng trị giá gần 2.200 tỷ đồng. Nhờ đó mà bộ mặt nông thôn nơi đây có nhiều chuyển biến, đường làng, ngõ xóm được bê-tông hóa thẳng tắp, nhiều ngôi nhà cao tầng đua nhau mọc lên san sát; trường học, trạm y tế, khu vui chơi... được nâng cấp, xây mới trong sự hân hoan của mọi người. Chỉ trong nhiệm kỳ qua, huyện đã xây dựng 72 tuyến lộ liên ấp và liên xã, 177 tuyến lộ ngõ xóm và 220 cây cầu bê-tông cốt thép. Hiện đường ô tô đi đến khắp các ấp trong huyện, lộ ngõ xóm nối liền các khu dân cư trên địa bàn.

Nhờ thuận lợi về điều kiện địa hình, cơ sở hạ tầng nên người dân trong huyện đã tập trung phát triển kinh tế thông qua các mô hình nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ cho thu nhập tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/năm (vượt chỉ tiêu nghị quyết 6 triệu đồng). Từ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện liên tục tăng và ổn định, bình quân hàng năm tăng trên 13,8%.

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG HUYỆN NTM KIỂU MẪU

XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đưa khu vực nông thôn có nền kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân được nâng cao. Nông thôn phát triển theo quy hoạch, cơ cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội hiện đại, môi trường sinh thái được bảo vệ; dân trí được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Song song đó, chất lượng hệ thống chính trị được nâng cao. Trong nhiệm kỳ qua, công tác chính trị, tư tưởng luôn được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo tốt. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai quán triệt kịp thời, nhất là nghị quyết đại hội các cấp, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, trọng tâm là xây dựng 7/7 xã NTM. Đặc biệt, công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát trong Đảng… luôn được thực hiện nghiêm túc. Từ đó, hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng nâng lên rõ rệt, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hàng năm đạt từ 80 - 85%, riêng năm 2014 đạt 50% (theo quy định mới); đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 99,5%. Việc tăng cường phân công cán bộ chỉ đạo cơ sở đã tạo nhiều chuyển biến sâu sắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ XDNTM.

Trong nhiệm kỳ tới (2015 - 2020), với mục tiêu xây dựng Phước Long trở thành huyện kiểu mẫu về XDNTM, đòi hỏi sự vào cuộc rất quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Để đạt tiêu chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, bền vững ở khu vực ĐBSCL theo bộ tiêu chí Trung ương, hầu hết các chỉ tiêu trên mọi lĩnh vực đều phải đạt 100%. Phước Long sẽ không còn hộ nghèo (trừ trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội, không có sức lao động, tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo); 100% hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; 100% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 95% người lao động có việc làm thường xuyên; tỷ lệ người lao động qua đào tạo đạt tối thiểu 60%; 90% trường học đạt chuẩn quốc gia...

Một trong những tiền đề để vững vàng vươn tới đích huyện NTM kiểu mẫu, Phước Long chú trọng khuyến khích nhân dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đổi mới hình thức sản xuất, xây dựng các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, thực hiện liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập. Tiếp tục đầu tư và khai thác có hiệu quả từ cơ sở hạ tầng, công trình trọng điểm như: Quản Lộ - Phụng Hiệp, khu nhà ở thương mại, các chợ trung tâm thị trấn, xã; đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề, sinh thái… Đồng thời, nhiệm vụ cần thiết nhất trong quá trình chuyển dịch cơ cấu hiện nay của huyện là đẩy nhanh tiến độ dự án Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Chủ Chí, xây dựng các nhà máy sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản. Vẫn với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động mọi nguồn lực xã hội, huyện tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là các trục giao thông - động lực giao thương kinh tế và thu hút đầu tư, tiếp đến là hệ thống nước sạch, môi trường nhằm tạo cảnh quan nông thôn kiểu mới văn minh, hiện đại.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và trở thành huyện kiểu mẫu về XDNTM, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kinh tế tăng trưởng cao và bền vững, Đảng bộ Phước Long đang huy động mọi nguồn lực, cụ thể hóa bằng chương trình hành động, tập trung nâng cấp từng tiêu chí NTM, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế đưa kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.