Chính trị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Dương Thành Trung: “Bạc Liêu phấn đấu trở thành tỉnh khá trong khu vực”
Đồng chí Dương Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao huy hiệu 50 tuổi Đảng cho các đồng chí cao niên trong Đảng. Ảnh: M.Đ
Trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Dương Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có cuộc trả lời phỏng vấn Báo Bạc Liêu. Một cái nhìn toàn diện về những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong nhiệm kỳ qua đã được nêu lên một cách cụ thể. Điểm lại những dấu ấn tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Dương Thành Trung cho biết:
Trong buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu để cho ý kiến về các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá, trong điều kiện tình hình khó khăn chung của cả nước, Bạc Liêu là một tỉnh xa xôi, kinh tế còn thấp kém nhưng trong nhiệm kỳ qua đã rất quyết liệt, đột phá trong cách nghĩ, cách làm nên đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Ví dụ như tăng trưởng kinh tế trên 12%, đạt khá trong khu vực; có 13/21 chỉ tiêu đạt và vượt, thu nhập bình quân đầu người gần bằng thu nhập bình quân chung của cả nước, tăng 2 lần so với năm 2010. Đặc biệt là tỉnh đã có được những công trình tiêu biểu như điện gió, nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính, nhà máy chế biến gạo xuất khẩu… Lĩnh vực thứ hai được Thủ tướng đánh giá cao là du lịch. Thủ tướng cho rằng trong nhiệm kỳ qua, du lịch Bạc Liêu phát triển khá ấn tượng. Công tác giảm nghèo cũng là lĩnh vực đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ tỷ lệ hộ nghèo còn gần 10%, đến cuối nhiệm kỳ giảm còn 3%, kết quả này được đánh giá là sâu và bền vững.
Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao một số thành tựu nổi bật khác như diện mạo nông thôn thay đổi, Giá Rai được công nhận là thị xã, thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại II sớm hơn 1 năm, tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được củng cố. Theo tôi, đó cũng chính là những dấu ấn tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu.
“Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương mang tính đột phá như đào tạo, luân chuyển cán bộ, quy hoạch cán bộ, phân công đảng viên đỡ đầu hộ nghèo, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm hộ dân; một số chính sách mới như chính sách đối với đảng viên nhận huy hiệu Đảng… Phần đông những chủ trương là có hiệu quả, nhưng cũng có chủ trương thiếu tính thực tế do quá trình triển khai thiếu kỳ quyết. Một kết quả quan trọng trong công tác đào tạo cán bộ là bước đầu đã hình thành phong trào học tập sau đại học trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, cấp ủy các cấp cũng làm tốt công tác kiểm điểm, tự phê bình và kiểm tra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Trong thời gian tới, về công tác xây dựng Đảng, tỉnh sẽ tập trung công tác quy hoạch, luân chuyển, đánh giá cán bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng sẽ tìm ra nguyên nhân hạn chế của công tác xây dựng Đảng để khắc phục một cách quyết liệt, không để lặp lại ở nhiệm kỳ tới”. |
PV: Bên cạnh thành tích, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua còn có những hạn chế, yếu kém nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Dương Thành Trung: Cũng trong buổi làm việc, Thủ tướng đã chỉ ra những hạn chế trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu. Hạn chế nhìn thấy rất rõ là còn đến 8/12 chỉ tiêu Đại hội XIV đề ra chưa đạt, dù có nguyên nhân nhưng 8 chỉ tiêu vẫn là số nhiều. Một yếu kém nữa là đường ô tô về trung tâm xã. Hiện toàn tỉnh còn đến 12 xã chưa có đường ô tô về trung tâm xã. Kế đến là vấn đề tạo công ăn việc làm cho người dân. Trong khi lao động nông thôn ngày càng dôi dư rất nhiều từ quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thì việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh lại rất ít. Chúng ta không có nhiều nhà máy để tạo việc làm cho người lao động theo hướng “ly nông bất ly hương”, hầu hết phải đến các tỉnh xa để làm công nên đời sống cũng không cải thiện được nhiều. Rồi vấn đề quá tải bệnh viện công, môi trường ở các khu, cụm công nghiệp còn yếu kém. Ngoài ra, một số nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn khó khăn…
PV: Từ những thành tựu, hạn chế đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rút ra được những vấn đề nào cần tập trung trong nhiệm kỳ tới?
Đồng chí Dương Thành Trung: Các bộ, ngành Trung ương góp ý cho Đảng bộ tỉnh khá nhiều, trong đó nhấn mạnh vấn đề khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của tỉnh chưa được tốt. Chúng ta cứ loay hoay, thấy người ta làm gì thì mình làm theo. Lợi thế của Bạc Liêu chủ yếu vẫn là nông nghiệp, nhiều năm tới Bạc Liêu vẫn là một tỉnh nông nghiệp. Vì vậy, Thủ tướng gợi ý, trong thời gian tới, Bạc Liêu nên quan tâm đúng mức cho nông nghiệp. Cụ thể, trong nhiệm kỳ tới, Bạc Liêu phải phấn đấu trở thành vùng nuôi tôm lớn nhất cả nước và đưa công nghiệp nuôi tôm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh sẽ xin Chính phủ cơ chế hình thành khu nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao, dự kiến ở xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu). Nếu Chính phủ đồng ý đưa vào quy hoạch khu sản xuất công nghệ cao thì Trung ương sẽ đầu tư hạ tầng, tỉnh phối hợp với doanh nghiệp đầu tư nhà máy sản xuất, chế biến thức ăn, nuôi tôm trong nhà kính…
Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là đưa Bạc Liêu trở thành một tỉnh khá trong khu vực, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 6,5 - 7%. Muốn như vậy thì phải làm được vùng nuôi tôm siêu thâm canh. Ở vùng sản xuất lúa phải coi trọng chất lượng lúa, không đặt nặng vấn đề năng suất, đồng thời phải gắn được với Nhà máy sản xuất lương thực Vĩnh Lộc để bao tiêu cho bà con.
Thứ hai là phải có nhiều hơn các nhà máy công nghiệp để tạo công ăn việc làm cho người dân. Phải làm sao giải quyết cho xong đường ô tô về trung tâm xã, điều này cũng đã được thể hiện rõ trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Phấn đấu xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng. Tỉnh hiện có 6 sản phẩm du lịch, nhiệm kỳ tới chúng ta phấn đấu có thêm 4 sản phẩm du lịch tiêu biểu nữa. Phải giải quyết cho được kết cấu hạ tầng, quan tâm vùng sâu vùng xa, đặc biệt là công tác giảm nghèo bền vững, trong đó có giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Khmer…
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
Thanh Lâm (thực hiện)
- Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Nguyễn Đình Khang trao tặng 20 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Bạc Liêu
- Vĩnh Lợi và Hòa Bình: Thành lập 4 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện
- Tập huấn “Xác thực hàng hóa quốc gia tích hợp truy xuất nguồn gốc sản phẩm”
- Chấm ảnh, xét giải Cuộc thi Ảnh thời sự - nghệ thuật về nghề làm muối
- TP. Bạc Liêu: Sẽ xây dựng vùng trồng rau an toàn ở 2 xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông