Phong trào thi đua yêu nước 2010 - 2015: Nỗ lực vì nước, vì dân

Thứ Năm, 24/09/2015 | 13:52

Nếu nói 5 năm (2010 - 2015) là cả một giai đoạn đầy thách thức cho bản lĩnh và ý chí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu với rất nhiều khó khăn từ hoàn cảnh chung của cả nước thì những phong trào thi đua được phát động với khí thế sôi nổi chính là chiếc chìa khóa mở ra niềm tin và kỳ vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Và những kết quả đạt được đã chứng minh điều đó.

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014. Ảnh: M.Đ

Điểm nhấn trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2010 - 2015 là sự nỗ lực hết mình từ các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân để có kết quả thi đua tốt nhất trên mọi lĩnh vực. Từ thi đua phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới đến phong trào thi đua nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, lĩnh vực nào cũng có những dấu ấn đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các huyện, thị, thành phố ký giao ước thi đua năm 2015. Ảnh: M.Đ

THI ĐUA PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng… đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh không ngừng phát triển. Từ những phong trào tiêu biểu như xây dựng cánh đồng mẫu lớn, nông dân sản xuất giỏi, phát triển các mô hình kinh tế ở nông thôn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất… đã xuất hiện nhiều mô hình mới, có hiệu quả bền vững, đưa sản lượng lúa tăng từ 800 ngàn tấn năm 2010 lên 1 triệu tấn năm 2015, trong khi sản lượng thủy sản tăng từ 240 ngàn tấn lên 290 ngàn tấn. Đặc biệt, để xóa cảnh “ngăn sông cách chợ”, thay đổi bộ mặt thành thị lẫn nông thôn, phong trào thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đã được phát động và đẩy mạnh một cách thường xuyên. Bên cạnh việc ưu tiên bố trí nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh cùng nguồn vốn đầu tư của Trung ương, các địa phương còn phát động nhiều phong trào thi đua xây dựng giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Các đợt ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi - thủy nông nội đồng hàng năm đã thật sự là những cuộc thi đầy khí thế giữa các xã, thị trấn trong huyện và các huyện với nhau. Các công trình giao thông trọng yếu cơ bản hoàn thành; 1.274km đường, 1.277 cây cầu được xây mới, 268km đường được nâng cấp… là kết quả từ những phong trào thi đua đầy ý nghĩa đó.

Trong việc chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, bên cạnh việc phát động thi đua xây dựng đời sống văn hóa, phát triển giáo dục, y tế, tỉnh đã đặc biệt chú trọng phong trào thi đua đền ơn đáp nghĩa và các mục tiêu an sinh xã hội. Những con số ấn tượng như 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng được nhận phụng dưỡng; vận động quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội trên 700 tỷ đồng; hơn 6.500 hộ nghèo và 3.200 hộ cận nghèo đã thoát nghèo đã lý giải tại sao phong trào này đã được Trung ương đánh giá cao và đề nghị nhân rộng.

Trong 5 năm (2010 - 2015), UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xét khen thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 4 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 9 Huân chương Độc lập hạng Ba, 324 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 1.019 bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 23 cờ thi đua Chính phủ; công nhận 10 Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Từ năm 2010 - 2015 bình quân hàng năm có 1.635 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen (tỷ lệ khen cho người lao động trực tiếp trên 40%, năm 2014 là 69%).

KHƠI DẬY LÒNG YÊU NƯỚC

Khi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tiếp tục đẩy mạnh và trở thành việc làm thường xuyên ở từng cấp, từng ngành, thì việc thi đua học tập và làm theo gương Bác cũng trở thành nội dung quan trọng trong việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Những cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của nông dân, thiếu nhi; hàng trăm công trình, phần việc làm theo lời Bác không chỉ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác mà còn mang đến những việc làm với hiệu quả thiết thực vì lợi ích của tỉnh, của nhân dân. Song song đó là phong trào thi đua thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí làm lợi cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng mỗi năm; phong trào thi đua nâng cao chất lượng trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Có thể nói, các phong trào thi đua trong 5 năm qua đã mang đến rất nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao tính tự chủ, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, phát triển phong phú các mô hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực. Theo đánh giá chung, để có được điều đó là do công tác thi đua - khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả thực tế, chú trọng đến cơ sở và nhân dân, nhờ đó đã kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ và nhân dân ra sức thi đua theo mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn tình trạng khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, chưa thật sự chú trọng xét khen thưởng cho cán bộ chuyên môn, cán bộ cơ sở, người lao động. Việc biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đôi lúc chưa kịp thời nên chưa khuyến khích, động viên các điển hình tiên tiến vươn lên.

Đã nhìn thấy được nguyên nhân chính của thành công cũng như mặt hạn chế làm kìm hãm động lực phát triển chung, giai đoạn 5 năm tới của phong trào thi đua yêu nước chắc chắn sẽ hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn, thúc đẩy nhanh hơn những bước đi lên của quê hương Bạc Liêu.

THANH LÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.