Phong trào thi đua yêu nước: Động lực phát triển kinh tế - xã hội của TP. Bạc Liêu

Thứ Sáu, 22/05/2015 | 17:10

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP. Bạc Liêu đã khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân ra sức thi đua lao động, học tập, công tác, đẩy nhanh tốc độ phát triển trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu - Cao Xuân Thu Vân tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015. Ảnh: H.L

Các phong trào thi đua yêu nước thường niên cũng như đột xuất theo sự kiện ở từng thời điểm và trong các khối thi đua của thành phố đều được cụ thể hóa, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở từng đơn vị, địa phương, ngành nghề, lĩnh vực. Hình thức tổ chức phong trào từng bước được đổi mới phù hợp, hướng thi đua yêu nước vào thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác... Nhờ vậy, hàng loạt các mô hình hay, cách làm sáng tạo, phát huy được vai trò chủ thể, tính sáng tạo của quần chúng nhân dân, tổng hợp được sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc đã được triển khai, nhân rộng.

Ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, có nhiều phong trào thi đua được phát động, tạo ra khí thế mới đã làm thay đổi tập quán canh tác của nông dân. Tiêu biểu là phong trào nông dân sản xuất giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Qua đó, giá trị sản xuất được nâng cao từ 41 triệu đồng/ha lên 61 triệu đồng/ha ở phường 8 (đối với sản xuất lúa), tăng từ 125 triệu đồng/ha lên 200 triệu đồng/ha (đối với nuôi trồng thủy sản). Một số sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao như tôm nuôi trong nhà kính, măng tây, cua lột xuất khẩu… đạt từ 200 - 400 triệu đồng/ha. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành Nông nghiệp - Thủy sản là 4,47%. Hưởng ứng phát động thi đua trong toàn thành phố, trong 5 năm qua, đã có trên 16.000 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong đó, có 515 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, 1.184 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất giỏi cấp thành phố, trên 4.000 hộ là nông dân sản xuất giỏi cấp cơ sở.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay hầu hết các tuyến đường trong nội ô đều đã được lát gạch vỉa hè và trồng xong cây xanh. Trong đó, thực hiện đề án quy hoạch và phát triển cây xanh trên địa bàn TP. Bạc Liêu năm 2015, thành phố đã tiến hành trồng mới 30.000 cây xanh, hoa kiểng với hơn 200 chủng loại; ở mỗi tuyến đường đều được quy hoạch và trồng một loại cây đặc trưng phù hợp với tính chất, quy mô của từng đường phố đảm bảo mỹ quan đô thị, nhất là trên các tuyến đường chính, 100% tuyến đường nội ô và các trục lộ ở 3 xã đã được phủ kín cây xanh... Những công trình, phần việc này nhằm hưởng ứng phong trào thi đua trên lĩnh vực chỉnh trang đô thị, xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại II, thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh theo tinh thần Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hay như trong phong trào xây dựng nông thôn mới, qua 3 năm thực hiện với sự tập trung quyết liệt của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố và sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân 3 xã, đến cuối năm 2014, TP. Bạc Liêu đã có 2/3 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2015.

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước, cùng với việc thực hiện Đề án giảm nghèo của thành phố, các cấp, các ngành trong toàn thành phố đã tổ chức phát động và thực hiện rất nhiều phong trào thi đua như: vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo; xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách và người có công với nước, chăm lo cho người nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động… Kết quả từ năm 2010 đến nay, thành phố đã vận động được gần 40 tỷ đồng, từ đó đã xây dựng và sửa chữa 110 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, xây dựng 432 căn nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ vốn và phương tiện làm ăn cho gần 2.000 hộ nghèo.

Với hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước, cũng như sự liên tục đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng, phát động phong trào đã trở thành động lực đảm bảo cho sự phát triển nhanh, bền vững của TP. Bạc Liêu trong hiện tại và tương lai. Và mục tiêu của phong trào giai đoạn 2015 - 2020 của TP. Bạc Liêu sẽ là phấn đấu xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh và từng bước hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.