Chính trị
Phước Long, Hồng Dân: Vượt khó để tạo bứt phá đầu nhiệm kỳ
Gần một năm sau khi Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, hai huyện Phước Long, Hồng Dân vẫn chưa kiện toàn được bộ máy do còn thiếu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Nhưng điều này không có nghĩa là công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 được thực hiện một cách lơ là. Các nghị quyết, chương trình hành động đầu tiên đã ra đời với mục tiêu định hướng cho sự phát triển của địa phương trong cả giai đoạn sắp tới.
NHỮNG NGHỊ QUYẾT ĐẦU TIÊN
Nghị quyết đầu tiên được ban hành trong năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Long là Nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện Phước Long xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2016 - 2020. Nghị quyết này xuất phát từ yêu cầu xây dựng cảnh quan, môi trường từ nông thôn đến thành thị xanh - sạch - đẹp nhằm nâng cao các tiêu chí nông thôn mới mà huyện đã nỗ lực thực hiện thời gian qua và đã đạt được những kết quả khá tích cực. Được xác định là nghị quyết rất quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu và đội ngũ báo cáo viên hướng dẫn giúp cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc, nghiêm túc cho tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ.
Với Đảng bộ huyện Hồng Dân, 3 nghị quyết đầu tiên được ban hành sau khi Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII chính là 3 khâu đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Đó là lĩnh vực nông nghiệp, kết cấu hạ tầng giao thông và xây dựng đội ngũ cán bộ. Hướng đến việc khai thác thế mạnh, tiềm năng về nông nghiệp cũng như khắc phục hạn chế lớn nhất của huyện là hạ tầng giao thông, xây dựng nền tảng cán bộ cho phát triển, những nghị quyết đầu tiên này đã thể hiện quyết tâm vượt khó của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để bứt phá vươn lên cho địa phương này.
Cán bộ Chi cục Thủy lợi và lãnh đạo huyện Hồng Dân kiểm tra tình hình nước trên các tuyến kênh nội đồng. Ảnh: M.Đ
CẦN THÊM GIẢI PHÁP VƯỢT KHÓ
Cũng như các Đảng bộ khác trong huyện, những công việc đầu tiên trong nhiệm vụ xây dựng Đảng đầu nhiệm kỳ của Phước Long, Hồng Dân là sắp xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nếu các công việc này được thực hiện khá tốt thì nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lại gặp nhiều khó khăn hơn. Đợt nắng hạn, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nông dân đã gây thiệt hại không nhỏ đến tình hình phát triển chung cũng như đời sống người dân của hai địa phương vùng Bắc Quốc lộ 1A này. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông nông thôn yếu kém, nhiều xã chưa có đường ô tô về trung tâm xã; tỷ lệ hộ nghèo tăng cao sau khi thống kê, điều tra theo tiêu chí mới; một số trường hợp khiếu nại trong nhân dân kéo dài, khó giải quyết… cũng là những điểm yếu của cả hai địa phương lân cận, có điều kiện phát triển tương đồng như Phước Long, Hồng Dân. Đã có nhiều nỗ lực, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn để giảm đáng kể thiệt hại do thiên tai; xây dựng mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn… Tuy nhiên, khó khăn thì vẫn còn nhiều ở phía trước. Những kiến nghị đề xuất với tỉnh trong chuyến làm việc của lãnh đạo Tỉnh ủy đến các địa phương này đã được UBND tỉnh cùng các sở, ngành ghi nhận, nhưng chắc chắn phải có thời gian để giải quyết vì liên quan đến nguồn ngân sách khá lớn với những công trình, dự án trọng điểm. Vì vậy, trước mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần phải dựa vào sức mình là chính để có những giải pháp hiệu quả tạm thời để tạo nên những kết quả tích cực trong thời điểm khởi động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
THANH LÂM
- Tiếp tục cấp đổi GPLX ô tô đối với những trường hợp sắp hết hạn
- Hội thảo Công bố kết quả nghiên cứu về “Tăng cường sự tham gia vào lãnh đạo, quản lý của phụ nữ tại tỉnh Bạc Liêu”
- Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2025
- Hội thảo "Ứng dụng phương pháp giáo dục STEM/STEAM trong cơ sở giáo dục mầm non"
- Tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương và địa phương