Chính trị
Tăng cường thực hiện các chính sách mới cho người có công
Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn, luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Để đối tượng người có công (NCC) trong tỉnh được nhanh chóng thụ hưởng các chính sách mới, Sở LĐ-TB&XH tăng cường giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách ưu đãi đối với NCC, đồng thời làm tốt công tác rà soát việc chi trả chế độ, chính sách đối với những trường hợp hưởng chưa đầy đủ…
Đồng chí Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các mẹ trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.T
Tiếp tục thực hiện các chính sách mới ban hành theo Nghị định 31, Quyết định 57 và Nghị định 56 của Thủ tướng Chính phủ, các chế độ, chính sách sửa đổi, bổ sung do Trung ương hướng dẫn; theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã triển khai xây dựng 215 căn nhà tình nghĩa, đồng thời rà soát, bổ sung danh sách trên 2.530 hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở.
Có thể nói, công tác đền ơn đáp nghĩa được xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu đối với các cấp, các ngành ở Bạc Liêu, qua đó nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, cũng như giáo dục đạo lý truyền thống "uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ sau. Thời gian qua, các địa phương, đơn vị, tổ chức trong tỉnh đã có nhiều giải pháp, việc làm thiết thực, phù hợp, tạo điều kiện để gia đình chính sách phát huy khả năng của mình. Với tình cảm sâu sắc và là hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, công tác đền ơn đáp nghĩa đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt Nam nói chung, người Bạc Liêu nói riêng. Các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhiều đơn vị, cá nhân đã tự nguyện vận động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tặng nhà tình nghĩa, xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa…, qua đó đã mang lại hiệu quả to lớn, thiết thực.
Bạc Liêu được đánh giá là một trong những địa phương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cho đối tượng theo nghị định mới. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã giải quyết 3.267/3.340 hồ sơ NCC; thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi NCC, trong đó trợ cấp thường xuyên trên 11.000 người với số tiền 130 tỷ đồng. Đồng thời, ngành chức năng đã và đang triển khai kế hoạch vận động ban ngành, đoàn thể tự nguyện đăng ký phụng dưỡng 179 Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ 212 thương binh có mức sống trung bình trở xuống với số tiền 1 triệu đồng/người/tháng... Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, ngành chức năng còn tổ chức 5 chuyến tham quan và 6 chuyến điều dưỡng cho 741 đối tượng NCC.
Với sự quan tâm của địa phương, sự nỗ lực của ngành chức năng và sự chung tay của cộng đồng, đến nay tỉnh có 100% số gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và NCC; không còn hộ chính sách thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH sẽ tăng cường việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với NCC; đồng thời tập trung giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC để bảo đảm các đối tượng được thụ hưởng một cách đầy đủ và kịp thời.
Huỳnh Văn Đang (Sở LĐ-TB&XH)
- Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh: Kiên quyết xử lý nghiêm cơ sở lợi dụng kinh doanh để hoạt động tệ nạn xã hội
- Hơn 1.500 học sinh tham gia chương trình “Đại sứ Shopee - Trường học hạnh phúc” năm học 2024 - 2025
- Triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2025
- Huyện Đông Hải: Bàn giao nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ tại xã Long Điền Tây
- TP. Bạc Liêu: Sẽ triển khai xây dựng 2 khu nhà ở xã hội trong năm 2025