Chính trị
Thành công từ ý Đảng, lòng dân đồng thuận
Ngày 22/5, hơn 69 triệu cử tri của cả nước đã thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình qua lá phiếu để bầu các đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo thống kê từ các địa phương, đến chiều 22/5, rất nhiều tổ bầu cử trong cả nước đã có 100% số cử tri đến bỏ phiếu. Tình hình an ninh trật tự tại các địa phương trong cả nước bảo đảm ổn định, rất thuận lợi cho công tác bầu cử. Các điểm bỏ phiếu do lực lượng vũ trang tổ chức hầu hết kết thúc sớm trước 10 giờ với tỷ lệ 100% số cử tri tham gia bầu cử.
Ngay từ sáng sớm 22/5, không khí bầu cử ở các địa phương đã rất sôi động. Cử tri cả nước đi bầu cử với tâm trạng hào hứng, trách nhiệm thật sự. Kết quả bầu cử chi tiết tới đây sẽ được Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các địa phương công bố, song nhìn vào không khí tham gia bầu cử của cử tri cả nước và kết quả sơ bộ bước đầu, có thể khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. Sức mạnh Việt Nam, sự đồng thuận trong ý Đảng, lòng người dân ở Việt Nam một lần nữa lại hiện rõ. Vẫn biết rằng có được kết quả bầu cử tốt, một phần là do chúng ta đã sớm làm mọi công tác chuẩn bị, từ cơ sở vật chất cho đến nâng cao kỹ năng, trình độ của các thành viên trong các ban bầu cử. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp ở địa phương đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền và làm tốt công tác vận động quần chúng. Lực lượng vũ trang đã cùng các địa phương vừa vận động quần chúng, vừa tham gia duy trì tốt công tác an ninh trật tự trên khắp các địa bàn... Thế nhưng, có một yếu tố mang tính căn bản làm nên kết quả thật sự của cuộc bầu cử, đó là sự đồng thuận từ ý Đảng, lòng dân. Chính hơn 69 triệu cử tri của cả nước, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần thượng tôn pháp luật của nước Việt Nam độc lập, tự do, đã làm nên thắng lợi của cuộc bầu cử lần này.
Nhìn một cách sâu xa thì thấy, sở dĩ có được lòng tin của nhân dân, của cử tri trong cả nước là bởi Đảng ta có đường lối lãnh đạo đúng đắn, Nhà nước có những chính sách phù hợp để vừa phát triển đất nước, vừa không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự giải phóng năng lực lao động thông qua các cơ chế, chính sách hợp lý đã tạo ra hiệu quả tích cực về phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy sự thay đổi về diện mạo đất nước, nâng cao thu nhập của người dân, thu hẹp dần khoảng cách giàu - nghèo giữa các tầng lớp nhân dân… Đó chỉ có thể là "quả ngọt" từ các chính sách của Nhà nước pháp quyền được xây dựng theo phương châm “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Từ những vấn đề căn cốt ấy đã tạo ra một nước Việt Nam kiên cường nhưng thân thiện, luôn ổn định về chính trị và có tính đồng thuận cao trước những sự kiện, thời điểm mang tính quyết định vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Kết quả tốt đẹp từ Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng là lời tuyên bố đanh thép của nhân dân Việt Nam bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lâu nay vẫn hằn học với con đường của cách mạng Việt Nam. Kết quả đó cũng cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa ý Đảng với lòng dân, sự tin tưởng của nhân dân vào một chế độ tốt đẹp, một xã hội dân chủ, hài hòa lợi ích được tạo ra bởi Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Bài học về thành công từ các sự kiện lớn của đất nước trong nhiều thập kỷ qua và trong cuộc bầu cử lần này rất cần tiếp tục được phân tích kỹ càng để chúng ta có thêm kinh nghiệm trong tiến trình xây dựng đất nước. Trong đó có một bài học không bao giờ thay đổi, đó là bài học vì dân, bài học tạo dựng lòng tin từ nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vốn là sự ưu việt cả trong lý luận cũng như thực tiễn.
TRẦN TUẤN
- Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh
- Cần nghiên cứu, đổi mới cơ chế hoạt động của UBND theo hướng phân cấp, phân quyền và làm việc theo chế độ thủ trưởng
- Chuyển Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu về Báo Bạc Liêu
- Công bố môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026
- Bạc Liêu: Sôi nổi Ngày hội tòng quân năm 2025