Thảo luận tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII: Nhiều giải pháp khắc phục khó khăn

Thứ Sáu, 10/07/2015 | 16:52

Trong ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII đã giành nhiều thời gian để nghe ý kiến thảo luận từ các ngành, địa phương. Bên cạnh kết quả tích cực ở một số lĩnh vực, nhiều vấn đề khó khăn trong 6 tháng đầu năm đã được các ngành phân tích rõ nguyên nhân cũng như đề xuất hướng giải pháp khắc phục…

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân. Ảnh: M.Đ

Xuất khẩu tăng trưởng yếu, tai nạn giao thông giảm cả ba mặt

Là một trong những lĩnh vực gặp khó trong 6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt 218,22 triệu USD, bằng gần 49% so với kế hoạch và chỉ tăng trên 1,5% so với cùng kỳ, thông tin từ lãnh đạo Sở Công thương cho biết. Nguyên nhân là do nguồn cung thế giới về tôm và gạo - hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh - tăng mạnh trong khi nhu cầu chưa tăng tương ứng, gây nên sức ép cạnh tranh, làm giảm cả sản lượng và giá xuất khẩu. Bên cạnh đó, việc xâm nhập vào các thị trường khó tính như Mỹ, EU ngày càng khó khăn, công tác xúc tiến thương mại còn hạn chế… cũng là nguyên nhân gây khó cho tình hình xuất khẩu của tỉnh.

Giải pháp khắc phục được ngành Công thương đưa ra là tích cực quan hệ với Bộ Công thương để tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; Tổ chức gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp xuất khẩu để bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn; cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; thực hiện các biện pháp hỗ trợ tín dụng, đào tạo nghề, đẩy mạnh liên kết liên doanh trong tỉnh, trong nước; hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu đổi mới công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất…

Khác với sự u ám của tình hình xuất khẩu, ông Ngô Hữu Dũng - Giám đốc Sở GT-VT cho biết tình hình an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả ba mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương. Theo Giám đốc Sở GT-VT, để có kết quả này là do nhiều biện pháp đảm bảo ATGT được phát động thực hiện đã phát huy hiệu quả như công tác tuyên truyền được thực hiện cả chiều rộng lẫn chiều sâu bằng nhiều hình thức; tập trung xử lý vi phạm ATGT vào những lỗi chính gây TNGT; tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm, nhất là vào các dịp lễ, tết… Các điểm đen thường xuyên xảy ra TNGT cũng được khắc phục, công tác quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng cũng được thực hiện tốt. Tuy nhiên cũng có địa phương chưa có giải pháp kịp thời và phù hợp trong đảm bảo ATGT, công tác tuyên truyền chưa đổi mới, TNGT ở địa bàn nông thôn còn diễn biến phức tạp, ý thức người tham gia giao thông vẫn chưa cao, công tác xử lý vi phạm ATGT đôi khi vẫn chưa quyết liệt…

Giải pháp trong 6 tháng cuối năm được Ban ATGT tỉnh đề ra là tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT đường bộ, đường thủy; tăng cường kiểm tra, kiểm soát từ 16 - 24 giờ; tiếp tục phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông huyện, xã để tuần tra, kiểm soát ở địa bàn nông thôn; lắp đặt đèn chiếu sáng; giải tỏa lều, quán, nhà ở lấn chiếm trái phép hành lang đường bộ; xét khen thưởng với các địa phương giảm TNGT ở cả ba mặt…

Du lịch gây ấn tượng

Ông Trần Thanh Tâm - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm đạt 520 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch năm, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Trong nửa đầu năm 2015, có khoảng 19.000 lượt khách quốc tế đến Bạc Liêu, đạt 54% kế hoạch năm. Theo ông Trần Thanh Tâm, đây là con số rất ấn tượng, chứng tỏ du lịch Bạc Liêu có sự phát triển nhanh và bền vững. Nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới mà ngành đề xuất là đẩy mạnh xúc tiến đầu tư về du lịch; tiếp tục đầu tư nâng cấp các điểm du lịch kết nối tua - tuyến để khai thác phục vụ du lịch; chấn chỉnh xóa bỏ tình trạng ăn xin, chèo kéo khách ở các điểm du lịch; xây dựng các điểm du lịch sinh thái mới; duy trì và phát huy tốt 6 điểm du lịch tiêu biểu đã được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận; học tập kinh nghiệm làm du lịch ở các địa phương du lịch nổi tiếng trong nước; đào tạo ngoại ngữ cho lao động trong ngành Du lịch…

Ông Lê Minh Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu rõ thêm về công tác điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Năm 2014, chỉ số PCI của Bạc Liêu đứng thứ 22/63 tỉnh, thành, thuộc nhóm khá, giảm 8 bậc so với năm 2013, đứng thứ 7 trong 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Trong đó hai chỉ số thành phần là chi phí không chính thức và sự năng động giảm khá lớn đã cho thấy sự không hài lòng của doanh nghiệp đối với hoạt động bộ máy công quyền. Để nâng cao hai chỉ số này, giải pháp của tỉnh là nghiêm cấm đề ra các khoản thu không đúng quy định, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực; từng sở, ngành, huyện, thành phố thành lập đường dây nóng để nghe ý kiến phản ánh từ doanh nghiệp…

Về các dự án đầu tư phát triển lưới điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, ngành Công thương cho biết năm 2015, UBND tỉnh ghi vốn thực hiện 11 công trình điện phục vụ 855 hộ dân trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư 21,6 tỷ đồng. Theo ông Trần Duy Tuyên - Phó Giám đốc Sở Công thương, tiến độ thi công các dự án này khá tích cực, dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ hoàn tất. Bên cạnh đó, dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp triển khai trên địa bàn TP. Bạc Liêu và các huyện: Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Đông Hải cũng sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Ngoài ra, ngành Công thương cũng đang triển khai dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 - 2020” với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng từ vốn Trung ương và vốn ODA. Dự án này đầu tư cấp điện cho khoảng 963 đoạn, tuyến dân cư chưa có điện trong tỉnh và đầu tư hệ thống điện 3 pha phục vụ 426 trạm bơm nông nghiệp.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.