Chính trị
Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác: Mang lợi ích đến cho dân
Trong hàng ngàn công trình, phần việc được các tập thể, cá nhân ở các địa phương trong tỉnh thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua, ngày càng có nhiều việc làm nêu cao tinh thần trách nhiệm, chăm lo đến lợi ích nhân dân.
Nêu gương trước quần chúng
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chăm lo đời sống nhân dân, là một trong những chủ đề đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Huyện ủy Hồng Dân. Lời dạy của Bác “việc gì có lợi cho dân thì phải gắng sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh” được triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên trong huyện như một phương châm làm việc.
![]() |
![]() |
* Cổng an ninh trật tự góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu - một trong những công trình, phần việc học tập và làm theo gương Bác được nhân dân ấp Tà Suôl (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) thực hiện. * Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Lạc làm vệ sinh phần mộ Mẹ Việt Nam anh hùng Lữ Thị Tho - một trong những ngôi mộ được sửa chữa, lát gạch từ nguồn quỹ CLB “Một ngàn đồng”. Ảnh: X.T |
Để nâng cao chất lượng từng công trình, phần việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã có hướng dẫn cho từng cán bộ, đảng viên của xã thực hiện nghiêm túc quy trình, nội dung đăng ký thực hiện, đảm bảo cụ thể, bám sát chức trách nhiệm vụ được giao, xác định thời gian hoàn thành và được công khai để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và giám sát. Nếu cán bộ có chức vụ mà vì lý do nào đó không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tự giác từ chức, không chờ đến khi bị kiểm điểm.
Trên tinh thần “Chính quyền là của nhân dân, cán bộ, đảng viên luôn phải thực hiện nêu gương mọi lúc mọi nơi trước quần chúng, mọi việc phải vì nhân dân phục vụ”, từng cán bộ, đảng viên trong xã đã biết cách gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân để đề ra những chương trình, hoạt động sát hợp. Công tác vận động xã hội hóa xây dựng cầu, đường, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng khu dân cư văn hóa kiểu mẫu, giữ gìn an ninh trật tự… cũng từ đây mà được thực hiện ngày càng tốt hơn. Từ đó đời sống người dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt từng khu dân cư trong xã ngày càng đổi mới, khang trang.
Nói về sự đổi mới trên quê hương mình trong 4 năm trở lại đây, ông Ngô Minh Diệp - người dân cố cựu ở ấp Tà Suôl (xã Lộc Ninh), phấn khởi cho biết: Bây giờ, đi tới đâu cũng thấy đường sá khang trang, sạch đẹp. Những con đường trơn trượt, sình lầy, xuống cấp được thay thế bằng lộ bê-tông, những cây cầu cây gỗ tạm bợ, được thay mới bằng những cây cầu chắc chắn đã tạo điều kiện cho bà con, các cháu học sinh đi lại thuận tiện, dễ dàng. Điều đáng nói đường quê nơi đây đã được lắp đèn chiếu sáng không chỉ tạo nên ánh sáng văn minh của làng quê mà còn góp phần làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định”.
Góp phần trách nhiệm với quê hương
Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Lạc (ngụ ấp Mỹ Điền, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải) từ nhiều năm qua luôn được mọi người tôn trọng và yêu quý bởi sự gương mẫu của người đảng viên trước quần chúng nhân dân. Người lính Cụ Hồ không ngại bộc bạch tâm tư tình cảm của mình: “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng mà tôi suốt đời nguyện học tập, noi theo. Trong đó, tôi tâm đắc nhất là đức tính việc nước trước việc nhà, lo cái chung trước cái riêng tư của Bác”. Chính vì thế, ở vai trò nào, ông Lạc cũng nỗ lực vượt khó, bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, khả năng của mình, phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm của một cựu chiến binh với quê hương. Năm 2013, ông đề xuất với Đảng ủy, UBND xã Long Điền Đông A cho ông vận động thành lập câu lạc bộ (CLB) uống nước nhớ nguồn “Một ngàn đồng”. Nội dung hoạt động của CLB rất thiết thực, vận động mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã tiết kiệm mỗi ngày góp 1.000 đồng. Từ 132 thành viên đăng ký tham gia, đến nay số thành viên tham gia CLB đã tăng lên 209 người và đã góp được trên 415 triệu đồng, sử dụng vào việc xây, sửa chữa, lát gạch mộ, cúng giỗ Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm bệnh gia đình chính sách; thăm, tặng quà vào các dịp lễ, tết, mừng thọ đối tượng chính sách; sửa chữa nhà tình nghĩa; sửa chữa nâng cấp nhà bia liệt sĩ… Việc làm mỗi ngày mang tính tự nguyện của các thành viên CLB tưởng chừng như nhỏ bé, đến nay đã đem lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa to lớn, đóng góp phần trách nhiệm xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Không chỉ vậy, CLB đã trở thành một điểm sáng, tạo phong trào thi đua và đã lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh.
Ở tỉnh Bạc Liêu, học tập và làm theo gương Bác từ lâu đã có mặt trong từng cơ quan, đơn vị, trường học, đi vào đời sống nhân dân như một chuẩn mực trong từng hành động của mỗi người. Thi đua thực hiện lời Bác dạy cũng chính là cách góp phần thiết thực để chăm lo cho lợi ích của nhân dân mà từng cán bộ, đảng viên đã chứng minh một cách hiệu quả nhất.
XUÂN THƯỞNG
- Huyện Đông Hải: Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
- Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Nguyễn Đình Khang trao tặng 20 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Bạc Liêu
- Vĩnh Lợi và Hòa Bình: Thành lập 4 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện
- Tập huấn “Xác thực hàng hóa quốc gia tích hợp truy xuất nguồn gốc sản phẩm”
- Chấm ảnh, xét giải Cuộc thi Ảnh thời sự - nghệ thuật về nghề làm muối