Thực hiện Quy chế dân chủ ở huyện Hòa Bình: Nâng cao trách nhiệm của chính quyền

Thứ Hai, 20/07/2015 | 15:37

Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Hòa Bình đã nghiêm túc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) theo tinh thần Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị, nhờ đó đã động viên được các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh…

Quang cảnh hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Hòa Bình. Ảnh: X.T

Để thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở, huyện Hòa Bình đã tiến hành củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Theo đó, tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ngành chức năng tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan. Riêng LĐLĐ huyện thì giám sát việc thực hiện QCDC trong hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp...

Từ việc phân công cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo mà nguyên tắc thực hiện dân chủ được đề cao, trách nhiệm của chính quyền được tăng cường; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã kết hợp việc thực hiện QCDC cơ sở với công tác giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cấp xã. Các cơ quan, đơn vị huyện đều nghiêm túc giải quyết các thủ tục hành chính theo tinh thần công khai, minh bạch, chống các biểu hiện sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Đặc biệt, UBND huyện và các xã, thị trấn đều đã xây dựng được chương trình làm việc hàng năm, gắn việc thực hiện QCDC với cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở nhiều lĩnh vực, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

Các xã, thị trấn trong huyện Hòa Bình cũng có nhiều nỗ lực để thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Những nội dung như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình làm giao thông, thủy lợi, dự toán, quyết toán các công trình và các khoản thu - chi do nhân dân đóng góp; chủ trương, kế hoạch cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, xét hộ nghèo, xây dựng nhà tình thương... được công khai bằng các hình thức như: niêm yết tại trụ sở làm việc, họp dân để thông báo cho nhân dân biết. Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở hầu hết các cơ sở đều được củng cố, hoạt động có hiệu quả, đã tổ chức giám sát được nhiều cuộc, giúp chính quyền địa phương khắc phục kịp thời nhiều sai sót, vướng mắc trong quản lý điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách và xây dựng các công trình ở địa phương. Đến nay, 70/70 ấp trên địa bàn huyện Hòa Bình đều có quy ước khu dân cư. Trong 11 nội dung chính quyền xã, thị trấn phải công khai cho dân biết, hầu hết đều được thực hiện tốt, qua kiểm tra đạt trên 90%.

Tuy nhiên, nội dung “dân kiểm tra” trong phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thời gian qua ở huyện vẫn còn hạn chế, nhất là đối với việc nghiệm thu và xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng cũng như việc thu chi các loại quỹ; việc tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên còn có nơi chưa nghiêm túc. Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà trong giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân vẫn còn tồn tại ở một vài địa phương…

Để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, thời gian tới, huyện Hòa Bình xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng về thực hiện QCDC ở cơ sở. Gắn việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở với đẩy mạnh việc học tập, làm theo gương Bác và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của chính quyền các cấp cũng như tinh thần phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.