Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Sáu, 01/04/2016 | 16:55

Hoạt động HĐND khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Kết quả từ những đổi mới

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của một cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Các hoạt động tổ chức kỳ họp, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, thẩm tra và xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng, có nhiều sáng tạo, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 15 (khóa VIII). Ảnh: T.T

Quyết định những vấn đề quan trọng

Với chủ trương tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND về cải cách hành chính và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị đã và đang tác động trực tiếp đến việc củng cố, kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động của HĐND các cấp. Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh khóa XIII đã ban hành 216 nghị quyết mang tính đột phá, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Nội dung các nghị quyết đã kịp thời quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương. Đơn cử như: Nghị quyết thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị quyết về các chính sách thu hút giáo viên mầm non ở địa bàn khó khăn; Nghị quyết thu hút nguồn nhân lực… Việc ban hành nghị quyết đúng quy trình, coi trọng ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành, của nhân dân và phát huy tối đa trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của từng đại biểu HĐND tỉnh đã nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của từng nghị quyết.

Sau khi các nghị quyết được ban hành, thường trực, các ban của HĐND tỉnh giám sát quá trình triển khai nghị quyết. Qua đó, HĐND tỉnh cũng đã kịp thời nắm bắt được những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện và đưa ra những giải pháp khắc phục. Ngoài ra, từ tình hình thực tế phát sinh, thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh ban hành một số nghị quyết cá biệt xử lý những vấn đề về ngân sách hay một số nội dung khác. Việc xử lý đột xuất trên vẫn đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật hiện hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nâng cao hoạt động tiếp xúc cử tri

Một trong những hoạt động hiệu quả nhất của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ qua là tổ chức tiếp xúc cử tri. Hoạt động này dần dần không chỉ là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân mà còn giúp người dân phát huy quyền dân chủ, bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính đáng và có những đề xuất, kiến nghị thiết thực giúp chính quyền các cấp trong xây dựng chủ trương, chính sách. Chất lượng công tác tiếp xúc cử tri được nâng lên thông qua số ý kiến cử tri tăng lên với hơn 1.000 lượt ý kiến trong nhiệm kỳ được ghi nhận, được quan tâm, giải quyết thỏa đáng, kịp thời. Niềm tin của nhân dân vào cơ quan quyền lực ngày càng được nâng lên. Cũng từ đây, người dân càng ý thức tốt hơn về quyền lợi, trách nhiệm của mình trong từng cuộc tiếp xúc cử tri, trong việc sáng suốt lựa chọn những đại biểu của mình trong thời gian tới.

Ông Lê Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: “Có thể nói, nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã làm khá tròn nhiệm vụ với cử tri. Ngoài lắng nghe, chia sẻ, HĐND các cấp nhanh chóng chuyển nội dung phản ánh đến địa phương, cơ quan chức năng. Đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện kiến nghị cử tri của cơ quan chức năng. Do đó, trong nhiệm kỳ qua gần như các kiến nghị của cử tri đều được xem xét, trả lời và thực hiện. Ngoài ra, HĐND tỉnh còn thực hiện những nhiệm vụ, chức năng mới. Đơn cử như hoạt động tiếp công dân. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã thực hiện trên 200 buổi tiếp công dân và kịp thời ghi nhận trên 500 đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân để xử lý, chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Công tác tiếp công dân của HĐND tỉnh bước đầu đã được cử tri và nhân dân đồng tình, đánh giá cao, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…”.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.