Chính trị
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Niêm yết danh sách ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021: Nhiều tỷ lệ cơ cấu cao về chất lẫn lượng
Hôm qua, 27/4/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh đã niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Có những nét mới mang tín hiệu tích cực trong tỷ lệ cơ cấu thành phần các ứng cử viên nhìn từ những danh sách này…
Tăng đại biểu chuyên trách, giảm kiêm nhiệm
Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh đã thống nhất danh sách tạm thời ứng cử viên ĐBQH khóa XIV gồm 10 vị và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 97 vị. Tuy nhiên, đến trước hội nghị hiệp thương lần thứ ba, 2 ứng cử viên ĐBQH và 13 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đã xin rút khỏi danh sách ứng cử với nhiều lý do. Ngoại trừ người tự ứng cử đang làm việc ngoài tỉnh, các ứng cử viên còn lại đều đang công tác tại nhiều sở, ban ngành, trong đó không ít người là lãnh đạo. Việc những người có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đã làm cho danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 có nhiều thay đổi so với danh sách tạm thời được lập sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, ứng cử viên khối Đảng và khối Nhà nước giảm.
Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định: “Chúng tôi mạnh dạn cho những người đang công tác ở các sở, ngành được rút khỏi danh sách ứng cử nhằm giảm tỷ lệ đại biểu kiêm nhiệm, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách”. Trên thực tế, nhiều đại biểu kiêm nhiệm do ngại va chạm nên không mạnh dạn, thẳng thắn trong công tác giám sát, chất vấn. Tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, giảm số lượng đại biểu kiêm nhiệm ở các ngành trực thuộc chính quyền nhằm đáp ứng mong đợi của cử tri là nâng cao chất lượng hoạt động của người đại biểu dân cử.
Nhiều nữ, người có trình độ cao
Theo danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XIV ở tỉnh Bạc Liêu, số ứng cử viên là nữ chiếm đến 5/10 người, chiếm tỷ lệ đến 50%. Trong danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thì số ứng cử viên nữ là 34/84 người, chiếm trên 40%. So với nhiệm kỳ trước, số lượng ứng cử viên nữ cao hơn, đảm bảo yêu cầu cơ cấu kết hợp. Ngoài ra, số người có trình độ trên đại học cũng chiếm cao hơn với 1 tiến sĩ và 2 thạc sĩ (trong danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XIV), 1 tiến sĩ và 15 thạc sĩ (trong danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021). Các ứng cử viên còn lại đa số cũng đều có trình độ đại học.
Nhìn từ danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 có thể thấy không chỉ tăng về mặt số lượng, chất lượng các ứng cử viên cũng tăng lên so với nhiệm kỳ trước. Điều này giúp cử tri có nhiều lựa chọn để bầu ra người tiêu biểu có đủ năng lực để thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử.
Thanh Lâm
- Hội thảo "Ứng dụng phương pháp giáo dục STEM/STEAM trong cơ sở giáo dục mầm non"
- Tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương và địa phương
- Bãi rác gây mất mỹ quan ở Khu du lịch ven biển Nhà Mát đã được xử lý
- Huyện Hòa Bình: Trên 730 vận động viên tham gia Đại hội Thể thao học sinh năm 2025
- Xây dựng đề án chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu