Tiến tới kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (1/1/1997 - 1/1/2017)

Thứ Hai, 19/12/2016 | 16:26

Trường chính trị Châu Văn Đặng: 20 năm góp phần nâng chất cán bộ

Cũng như các đơn vị khác, Trường chính trị tỉnh Bạc Liêu (nay là Trường chính trị Châu Văn Đặng) đã trải qua 20 năm từ ngày tái lập tỉnh để thực hiện nhiệm vụ của mình, một nhiệm vụ khá đặc biệt: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cho tỉnh.

Trường chính trị tỉnh được đổi tên thành Trường chính trị Châu Văn Đặng năm 2013. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Việt Cường, nguyên Giám đốc Trường chính trị tỉnh Bạc Liêu chia sẻ ký ức của 20 năm trước “khi Bạc Liêu tái lập, đội ngũ cán bộ của tỉnh được hình thành từ hai nguồn: cán bộ các ban ngành là người Bạc Liêu và cán bộ rút từ các huyện, thị lên. Đội ngũ cán bộ bố trí cho các ngành tỉnh thiếu nghiêm trọng”. Trong tình hình đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm bổ sung vào nguồn cán bộ cho các ban ngành được tập trung đẩy mạnh mà Trường chính trị tỉnh là một trong những đơn vị gánh trọng trách này.

Những năm đầu, do đội ngũ cán bộ, giảng viên quá ít nên Trường chính trị tỉnh đã liên kết với các viện, trường trung ương để mở lớp. Từ năm 2000 trở đi, trường vừa đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, vừa mở rộng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại trường và tại các huyện, thị, đồng thời tranh thủ với các cơ sở đào tạo ở trung ương như Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Khu vực II, Học viện Khu vực IV… để mở nhiều loại chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh.

Qua 20 năm thực hiện nhiệm vụ của mình, trường đã mở 118 lớp (cả tập trung và tại chức) với trên 8.200 học viên; hợp tác với các trường trung ương mở 29 lớp (cao cấp, cử nhân, đại học - cả tập trung và tại chức) với gần 2.500 học viên. Kết quả này đã góp phần nâng cao mặt bằng trình độ chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Theo ông Nguyễn Việt Cường, tính bình quân mỗi tổ chức cơ sở đảng có 7 đảng viên học cao cấp, đại học chính trị; 24 đảng viên học trung cấp chính trị. Cấp ủy viên huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều có bằng cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị.

Theo đánh giá của Ban Giám hiệu nhà trường, công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai nghiêm túc, có chất lượng, theo đúng quy trình và quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Giám hiệu quản lý chặt chẽ từ xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đến các khâu của quá trình dạy và học. Mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các sở, ngành được đáp ứng cơ bản. Người học có điều kiện tự tu dưỡng, tự rèn luyện, tự học tập. Có thể nói công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trường đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao năng lực, trình độ cùng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh 20 năm qua.

Nhìn lại những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Trường chính trị Châu Văn Đặng cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như nội dung chương trình còn bất cập, lạc hậu, chưa gắn với yêu cầu thực tiễn của địa phương; chưa theo kịp trình độ phát triển chung của cả nước. Công tác quản lý đôi lúc chưa chặt chẽ, một số giảng viên còn hạn chế về nghiệp vụ sư phạm, thiếu kinh nghiệm thực tiễn trong khi một số học viên có biểu hiện lười nghiên cứu, học đối phó.

Dù những hạn chế này có ảnh hưởng nhất định đến quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng không thể phủ nhận những đóng góp quan trọng của Trường chính trị tỉnh trong việc nâng chất đội ngũ cán bộ của tỉnh, xây dựng phần gốc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Và theo như lãnh đạo trường đã khẳng định, trong thời gian tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trường cần phát huy hơn nữa kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, không ngừng phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

THANH LÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.