Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2016)

Thứ Tư, 30/12/2015 | 15:56

Bầu cử Quốc hội qua các khóa

Quốc hội khóa I (1946 - 1960)

Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, tổng số đại biểu Quốc hội là 403 đại biểu, trong đó có 333 đại biểu được dân bầu và 70 đại biểu không qua bầu cử. Số đại biểu không qua bầu cử này thể hiện chủ trương của Việt Minh về hòa hợp dân tộc, tập trung lực lượng kháng chiến chống thực dân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu cao nhất 98,4%. Miền Nam tổng tuyển cử diễn ra ngày 23/12/1945 do không nhận được lệnh hoãn, còn đại bộ phận cả nước vẫn tiến hành ngày 6/1/1946. Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu có 3 vị là bà Ngô Thị Huệ (vợ cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh); ông Cao Triều Phát, đại diện cho tôn giáo và ông Nguyễn Văn Đỉnh (tức Hoàng Kế Ngô), đại diện cho trí thức.

Quốc hội khóa II (1960 - 1964)

Bầu cử ngày 8/5/1960, có 362 đại biểu trúng cử, cùng với 91 đại biểu Quốc hội miền Nam được lưu nhiệm, nên tổng số đại biểu Quốc hội khóa II là 453 đại biểu, do đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch Quốc hội. Tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau có 1 đại biểu là bà Ngô Thị Huệ.

Quốc hội khóa III (1964 - 1971)

Bầu cử ngày 26/4/1964, có 366 đại biểu được bầu và 87 đại biểu Quốc hội khóa I thuộc các tỉnh miền Nam được lưu nhiệm. Đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch Quốc hội. Tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau có 1 đại biểu là bà Ngô Thị Huệ được lưu nhiệm đại biểu Quốc hội.

Quốc hội khóa IV (1971 - 1975)

Bầu cử ngày 11/4/1971, có 420 đại biểu do đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch Quốc hội. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV đã thành công rực rỡ, một lần nữa khẳng định sự nhất trí về chính trị và tinh thần xã hội của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, sự tín nhiệm của nhân dân đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và ý thức chính trị, ý thức làm chủ đất nước, làm chủ xã hội của nhân dân Việt Nam.

Quốc hội khóa V (1975 - 1976)

Bầu cử ngày 6/4/1975, có 424 đại biểu, hoạt động chưa tới 2 năm, do đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch Quốc hội. Trong hai khóa IV và khóa V của Quốc hội, do Mỹ - ngụy phá hoại Hiệp định Geneve năm 1954 nên tỉnh Bạc Liêu cũng như các tỉnh miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào đều không thực hiện được tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội.

Quốc hội khóa VI (1976 - 1981)

Bầu cử ngày 25/4/1976 Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, có 23 triệu cử tri đi bầu, đạt 98,8%, có 492 đại biểu trúng cử, do ông Trường Chinh làm Chủ tịch. Tỉnh Minh Hải (Bạc Liêu - Cà Mau) có 10 đại biểu, do ông Nguyễn Minh Đức (Bảy Nông) làm Trưởng đoàn.

Quốc hội khóa VII (1981 - 1987)

Bầu cử ngày 26/4/1981 có 496 đại biểu, ông Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch Quốc hội. Ông Nguyễn Minh Đức (Bảy Nông) làm Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Minh Hải, đến nửa nhiệm kỳ được điều về công tác ở Trung ương, bầu lại bà Nguyễn Thị Bình (Út Bình làm Trưởng đoàn).

Quốc hội khóa VIII (1987 - 1992)

Bầu cử ngày 19/4/1987 có 496 đại biểu. Đây là nhiệm kỳ thời kỳ đổi mới do Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra. Ông Lê Quang Đạo được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Đoàn đại biểu tỉnh Minh Hải (Bạc Liêu - Cà Mau) có 11 đại biểu, ông Lê Văn Bình (Năm Hạnh) làm Trưởng đoàn.

Quốc hội khóa IX (1992 - 1997)

Bầu cử ngày 19/7/1992 có 395 đại biểu Quốc hội do ông Nông Đức Mạnh làm Chủ tịch Quốc hội. Tỉnh Minh Hải (Bạc Liêu - Cà Mau) có 7 đại biểu, đến năm 1997, tỉnh Minh Hải được chia tách thành hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu do ông Trần Văn Của (Hai Tới) làm Trưởng đoàn.

Quốc hội khóa X (1997 - 2002)

Bầu cử ngày 20/7/1997 có 450 đại biểu do ông Nông Đức Mạnh làm Chủ tịch Quốc hội. Đại biểu tỉnh Bạc Liêu có 5 đại biểu, ông Phan Tấn Đạt (Phan Quốc Hưng) làm Trưởng đoàn.

Quốc hội khóa XI (2002 - 2007)

Bầu cử ngày 19/5/2002 là khóa Quốc hội đầu tiên trong thiên niên kỷ mới, có 498 đại biểu, cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay (99,73%). Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn An làm Chủ tịch Quốc hội. Đại biểu tỉnh Bạc Liêu có 6 người, ông Trương Công Đặng làm Trưởng đoàn.

Quốc hội khóa XII (2007 - 2011)

Bầu cử ngày 20/5 năm 2007, có 493 đại biểu, có 127 nữ, 87 đại biểu người dân tộc thiểu số; cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,64%. Đại biểu tỉnh Bạc Liêu có 6 người, ông Lê Hùng làm Trưởng đoàn.

Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016)

Bầu cử ngày 22/5/2011, có 500 đại biểu, có 122 nữ (đạt 24,4%), 78 đại biểu người dân tộc thiểu số; cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,51%. Đại biểu tỉnh Bạc Liêu có 6 người, ông Trương Minh Chiến làm Trưởng đoàn.

T.L (lược trích)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.