Tọa đàm “Báo chí cách mạng Bạc Liêu - 68 năm hình thành và phát triển”: Tự hào báo chí cách mạng Bạc Liêu

Thứ Sáu, 05/06/2015 | 16:47

Buổi tọa đàm do Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức, điểm lại những nét son sáng rực qua 68 năm hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng Bạc Liêu, kể từ thời điểm tờ báo ra đời vào ngày 1/1/1947.

Quang cảnh tọa đàm “Báo chí cách mạng Bạc Liêu - 68 năm hình thành và phát triển”. Ảnh: N.Q

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Bắt đầu từ năm 1947, nền báo chí cách mạng Bạc Liêu ra đời với sự xuất hiện của tờ báo Chiến, tiền thân của báo Bạc Liêu ngày nay, phát hành số đầu tiên vào ngày 1/1/1947. Nhưng trước đó, theo tham luận của các đại biểu, đã có những người viết báo, nhà báo nổi tiếng sáng lập ra những tờ báo có khuynh hướng cổ vũ cho Đảng Cộng sản. Đó là hai tờ Kỷ Nguyên Mới bằng tiếng Pháp và tờ Nhật Tân báo bằng tiếng Pháp của cụ Cao Triều Phát. Đó là nhà báo Lê Trung Nghĩa (quê ở xã Phong Thạnh, Giá Rai), nổi tiếng với 2 loạt bài phóng sự điều tra về vụ án đồng Nọc Nạng của gia đình Mười Chức. Đề xuất giải báo chí truyền thống tỉnh mang tên giải báo chí Lê Trung Nghĩa chính là từ sự đóng góp xứng đáng và ý nghĩa của ông với lịch sử đấu tranh của nhân dân Bạc Liêu những năm đầu thế kỷ nói chung, lịch sử phát triển báo chí cách mạng Bạc Liêu nói riêng.

Lịch sử của nền báo chí cách mạng Bạc Liêu từ khi có tờ báo đầu tiên được chia thành các giai đoạn từ 1947 - 1957, trước khi tỉnh Bạc Liêu sáp nhập với tỉnh Sóc Trăng cho phù hợp tình hình đấu tranh cách mạng, giai đoạn tỉnh Bạc Liêu sáp nhập tỉnh Sóc Trăng (1957 - 1973), giai đoạn Bạc Liêu tái lập lần thứ nhất (1973 - 1976), Bạc Liêu tiếp tục sáp nhập với Cà Mau (1976 - 1996) và Bạc Liêu tái lập lần thứ hai (từ 1997 đến nay). Ở từng giai đoạn, báo chí Bạc Liêu có khi là tờ tin, có khi là tờ báo. Dưới bất kỳ hình thức nào, báo chí Bạc Liêu cũng có sự đóng góp to lớn cho cách mạng tỉnh nhà, là binh chủng anh dũng, kiên cường trên mặt trận tư tưởng, góp phần quan trọng cho thắng lợi của quân và dân ta trước kẻ thù xâm lược.

BẢN LĨNH VÀ TRÁCH NHIỆM

Trong quá trình hình thành và phát triển, bản lĩnh và trách nhiệm của báo chí, của nhà báo luôn là một vấn đề lớn được mọi người quan tâm. Ông Nguyễn Kiên Định khẳng định, bản lĩnh báo chí cách mạng tỉnh Bạc Liêu được thể hiện từ thời kỳ tiền khởi nghĩa, gắn liền với tên tuổi các nhà báo Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Công Trung, Nguyễn Văn Phùng… đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ… với những sự kiện khẳng định bản lĩnh của nhà báo cách mạng như cuộc đấu lý công khai giữa các nhà báo “Việt Cộng nằm vùng” với Tỉnh trưởng ngụy quyền Mỹ Tho; khí phách của nhà báo Trần Ngọc Hy trước Quận trưởng Đầm Dơi… Bản lĩnh ấy đang được các nhà báo trẻ ngày nay nối tiếp và thể hiện một cách mạnh mẽ. Nhà báo Chúc Chi (Đài PT-TH Bạc Liêu) khẳng định, đạo đức nghề nghiệp nhà báo trước tiên là phải phản ánh chính xác, khách quan và trung thực thông tin, không bóp méo sự thật vì mục đích kinh tế, tư lợi cá nhân hay khuất phục trước quyền lực nào. Tiếp nối và phát huy truyền thống của thế hệ nhà báo đi trước, thể hiện trách nhiệm với thế hệ nhà báo hôm nay, câu lạc bộ Nhà báo trẻ Báo Bạc Liêu đã tổ chức những hoạt động bồi dưỡng kỹ năng phục vụ nghề báo cho đoàn viên là phóng viên, biên tập viên của tòa soạn. “Người thầy” trong những buổi bồi dưỡng này không ai khác là những nhà báo lớn tuổi, giàu kinh nghiệm trong đơn vị. Không chỉ là kiến thức, là kinh nghiệm làm báo mà cả lòng nhiệt huyết cũng được truyền đến các nhà báo trẻ từ các buổi tập huấn như thế.

Trong cả giai đoạn 68 năm hình thành và phát triển, 18 năm từ sau khi chia tách tỉnh vào năm 1997 đến nay là quá trình phát triển nhanh chóng của báo chí cách mạng Bạc Liêu với các cơ quan báo chí như Báo Bạc Liêu, Đài PT-TH Bạc Liêu, Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu hay hệ thống các đài truyền thanh trong tỉnh... Xin mượn ý kiến tham luận của ông La Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở TT-TT để phác họa về quá trình phát triển ấy: “Qua 90 năm, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí địa phương đã xứng đáng với vai trò là cơ quan thông tin, tiếng nói của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân. Báo chí đã đi đầu và góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực và tệ nạn xã hội; kịp thời phổ biến những nhân tố điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất và đời sống, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, báo chí cần được chia sẻ, hợp tác, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo chí hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

LÂM ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.