TP. Bạc Liêu: Kết quả bước đầu trong nhiệm vụ giảm nghèo đa chiều

Thứ Hai, 09/01/2017 | 16:12

Thực hiện Đề án của Chính phủ về việc giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, TP. Bạc Liêu đã nhanh chóng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp. Bằng sự nỗ lực của các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở, qua 1 năm triển khai thực hiện, TP. Bạc Liêu đã “thắng lớn” với kết quả giảm nghèo đạt 180% chỉ tiêu nghị quyết HĐND thành phố đã đặt ra.

UBND phường 3 (TP. Bạc Liêu) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa   Bạc Liêu tặng nhà tình nghĩa và quà cho hộ chính sách trên địa bàn thành phố. Ảnh: T.T

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo theo phương pháp đa chiều, năm 2016, TP. Bạc Liêu có 1.646 hộ nghèo, chiếm 4,75% tổng số dân trên địa bàn. Thành phố cũng đã đi sâu vào phân loại các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đói nghèo của địa phương hiện nay gồm: thiếu kinh nghiệm làm ăn, thiếu lao động, đông người phụ thuộc, thiếu vốn, thiếu đất, phương tiện sản xuất, lười lao động, tai nạn rủi ro, có người ốm đau, tàn tật và thiếu việc làm. Từ thực tế trên, TP. Bạc Liêu đã triển khai các giải pháp theo mục tiêu của giảm nghèo đa chiều cần phải đảm bảo các yếu tố như: sự hỗ trợ về chính sách, tài chính; sự nỗ lực của người nghèo và sự cộng tác hỗ trợ của cộng đồng. TP. Bạc Liêu đã tạo điều kiện, cơ hội để tiếp sức cho người nghèo, trong đó sự nỗ lực của người nghèo là quan trọng nhất, còn nguồn lực của chính quyền địa phương và bên ngoài chỉ mang tính chất hỗ trợ. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để người dân thoát nghèo, đồng thời tránh tái nghèo và tránh phụ thuộc vào những phúc lợi của xã hội…

Ngay từ đầu năm, UBND TP. Bạc Liêu đã triển khai phân công các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, các đơn vị xã, phường… nhận giúp đỡ 205 hộ nghèo. Từ đó các đơn vị đã vận động, quyên góp giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn thành phố với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ngoài việc giúp các hộ nghèo sửa chữa, xây dựng nhà ở thì các đơn vị, tổ chức còn giúp họ về vốn nuôi trồng, mua bán, hay đầu tư phương tiện sản xuất, đồng thời hướng dẫn cách thức làm ăn, giới thiệu việc làm theo thời vụ, lúc nông nhàn…

Theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều thì TP. Bạc Liêu cũng đã xác định chỉ số thiếu hụt cao nhất trong số 10 tiêu chí là vấn đề nhà ở (toàn thành phố có 76% số hộ nghèo có nhà ở tạm bợ). Do đó, thành phố đã vận động nhiều nguồn lực và đã sửa chữa 5 căn nhà xuống cấp, xây dựng 133 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết… với tổng số tiền trên 4,7 tỷ đồng. Ngoài ra, để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo đa chiều thì TP. Bạc Liêu đã thực hiện đồng bộ các giải pháp. Cụ thể như, để hộ nghèo có cơ hội mở rộng sản xuất, bên cạnh vốn đỡ đầu của các đơn vị, TP. Bạc Liêu còn chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hộ nghèo lập các phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả để tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Đồng thời giúp gần 6.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo mua bảo hiểm y tế nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, hạn chế tình trạng tái nghèo. Với việc vận động trên 10 tỷ đồng cho quỹ An sinh xã hội, quỹ Vì người nghèo, TP. Bạc Liêu đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội như: tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo nhân các dịp lễ, tết; tặng học bổng, xe đạp, quần áo, sách vở… cho học sinh nghèo hiếu học; kịp thời hỗ trợ các hộ gặp thiên tai, rủi ro; hỗ trợ các đối tượng già yếu neo đơn, người tàn tật, hoặc các đối tượng chẳng may bị tai nạn lao động…

Nhiệm vụ giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều là một thách thức không nhỏ, nhưng rõ ràng đây là tiền đề cho mục tiêu giảm nghèo bền vững. Để thực hiện tốt các giải pháp phù hợp do TP. Bạc Liêu đặt ra, địa phương này cũng không quên kêu gọi sự đồng lòng của các ngành, các cấp từ thành phố đến cơ sở, sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm… Chính sự đoàn kết, nhất trí cao này đã giúp TP. Bạc Liêu có được kết quả đáng ghi nhận ngay từ năm đầu khởi động nhiệm vụ đầy thách thức - thực hiện đề án của Chính phủ về việc giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều.

Tuyết Đình

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.