Chính trị
TP. Bạc Liêu: Về đích sớm trong công tác giảm nghèo
Xác định việc hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở là một trong những giải pháp trọng tâm trong năm 2017, TP. Bạc Liêu đã tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động mọi nguồn lực để thực hiện. Kết quả, thành phố đã về đích trong công tác giảm nghèo sớm hơn gần 3 tháng so với mục tiêu đề ra và là địa phương hoàn thành đầu tiên trong tỉnh.
Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của TP. Bạc Liêu ít hơn so với các địa phương khác, tuy nhiên nhiệm vụ giảm nghèo mà địa phương đặt ra lại khá cao: làm sao phải giảm nghèo bền vững, không có hộ nghèo tái nghèo… Theo thống kê đầu năm thì toàn TP. Bạc Liêu có khoảng hơn 1.170 hộ nghèo, trong đó hộ người đồng bào dân tộc chiếm 49%. Để công tác giảm nghèo thật sự bền vững, thành phố cũng đã đi sâu vào phân loại các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đói nghèo của địa phương hiện nay. Đó là việc thiếu kinh nghiệm làm ăn, thiếu lao động, đông người phụ thuộc, thiếu vốn, thiếu đất, phương tiện sản xuất, lười lao động, tai nạn rủi ro, có người ốm đau, tàn tật và thiếu việc làm...
Từ thực tế trên, thành phố đã triển khai các giải pháp theo mục tiêu của giảm nghèo đa chiều đảm bảo các yếu tố như: sự hỗ trợ về chính sách, tài chính; sự nỗ lực của người nghèo và sự cộng tác hỗ trợ của cộng đồng… Địa phương đã xác định sự thiếu hụt lớn nhất của người nghèo trên địa bàn hiện nay chính là tiêu chí về nhà ở (77,3%). Bởi đa số hộ nghèo không có khả năng xây dựng nhà, nhà ở tạm bợ, không đảm bảo cuộc sống, không yên tâm làm ăn. Từ đó TP. Bạc Liêu đã tập trung cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh cùng địa phương gỡ khó. Trong quá trình triển khai xây dựng, Ban chỉ đạo hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo thường xuyên phối hợp với các địa phương chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Kết quả, năm nay toàn thành phố có 114 hộ nghèo có chung niềm vui, phấn khởi với ngôi nhà mới, bởi đây là nguồn động viên, khích lệ cả về vật chất và tinh thần, giúp gia đình có chỗ ở ổn định, thêm phần yên tâm lao động sản xuất…
Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu vận động tặng 20 căn nhà tình thương cho hộ nghèo TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.T
Một trong những giải pháp đột phá của thành phố năm nay chính là việc Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất kết hợp công tác giảm nghèo, Dân vận khéo với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Trạch Đông. Rất nhiều hoạt động thiết thực đã được tập trung cho xã, đặc biệt là hộ nghèo của xã. Ngoài việc ưu tiên xây dựng nhà ở, đỡ đầu hộ nghèo, thì các nguồn lực mà thành phố vận động được cũng giúp xã hoàn thành chỉ tiêu về trường học, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, làm lộ nông thôn… Đặc biệt, các phường trong nội ô thành phố đều có kế hoạch giúp đỡ các phường, xã bạn trong công tác giảm nghèo bằng hình thức đỡ đầu hộ nghèo hay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Được biết, năm nay, TP. Bạc Liêu đã vận động quỹ An sinh xã hội được hơn 8,5 tỷ đồng để hộ trợ gia đình chính sách; tặng học bổng, xe đạp, quần áo, sách vở cho học sinh nghèo, mua bảo hiểm cho hộ nghèo; kịp thời hỗ trợ các hộ gặp thiên tai, rủi ro; hỗ trợ các đối tượng già yếu neo đơn, tai nạn lao động, người tàn tật…
“Rất phấn khởi khi công tác giảm nghèo của thành phố đã về đích sớm và vượt chỉ tiêu đề ra (đạt trên 120%) và Vĩnh Trạch Đông cũng đã đạt hoàn tất các tiêu chí xã nông thôn mới. Quả thật thì nhiệm vụ giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều là một thách thức không nhỏ, nhưng rõ ràng nó là tiền đề cho mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đây cũng là mục tiêu mà thành phố hướng đến. Chính vì vậy, khi xét thoát nghèo, bên cạnh việc công khai minh bạch, thành phố cũng đã rất cân nhắc xem xét hộ đó có đủ lực để vượt qua ngưỡng cận nghèo hay không, nếu còn chưa chắc chắn thì chỉ đưa hộ đó đến ngưỡng cận nghèo và tiếp tục phân công cá nhân, đơn vị giúp đỡ để họ thoát nghèo bền vững…”, bà Lê Hồng Thu - Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu cho biết.
Hoàng Uyên