Tri ân bằng những việc làm thiết thực

Thứ Tư, 22/07/2015 | 15:54

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với cả nước, nhiều thế hệ người Bạc Liêu đã ngã xuống hoặc hiến dâng một phần cơ thể, hiến trọn tuổi xuân cho đất nước được “nở hoa độc lập, kết quả tự do”. Việc tri ân người có công với nước luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quan tâm thực hiện bằng những việc làm thiết thực...

Việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công luôn được quan tâm thực hiện kịp thời. Hàng năm, có hơn 57.000 đối tượng người có công được thụ hưởng chính sách ưu đãi. Vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7)…, lãnh đạo tỉnh đã cùng nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với nước. Ngoài việc chăm lo về đời sống vật chất, còn tạo điều kiện để gia đình chính sách, người có công đi tham quan, điều dưỡng tập trung ở các tỉnh, thành trong nước…

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh được trùng tu, tôn tạo và trở thành một trong những nghĩa trang khang trang, sạch đẹp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; các tượng đài, bia tưởng niệm ghi công các liệt sĩ được xây dựng trang nghiêm; ốp đá hoa cương mộ Mẹ Việt Nam anh hùng…, và với trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng, các cấp, các ngành trong tỉnh đã và đang thực hiện nhiều việc để cuộc sống của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Song song đó, việc thực hiện các chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội đều ưu tiên, ưu đãi, đảm bảo cuộc sống người có công; bồi dưỡng và tạo điều kiện cho con em người có công với cách mạng tiếp nối sự nghiệp của cha anh. Việc xã hội hóa công tác người có công thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp tích cực, chủ động tham gia, với các hoạt động tri ân người có công như: đỡ đầu con em thương binh, liệt sĩ; trợ cấp, hỗ trợ thường xuyên các gia đình chính sách, người có công; huy động các nguồn lực xã hội để triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giải quyết công ăn việc làm, ổn định đời sống, chăm sóc con em, cha mẹ liệt sĩ già yếu neo đơn. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 90% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư trong cùng địa bàn, không còn gia đình chính sách nghèo.

Bằng những việc làm thiết thực, tri ân người có công với nước đã trở thành một nghĩa cử cao đẹp, mang ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc.

Lê Văn Dững

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.