Chính trị
Vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng cao
Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Bạc Liêu không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Với những nỗ lực đó, vai trò của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực ngày càng được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.
TP. Bạc Liêu khen thưởng cho phụ nữ có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Ảnh: T.T
Trong xã hội hiện nay, vai trò của phụ nữ không chỉ dừng lại trong gia đình, mà ngoài xã hội họ đang tiến đến những nấc thang bình đẳng với nam giới trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, xã hội. Để khẳng định vị thế của một phụ nữ hiện đại, họ luôn hướng đến mục tiêu toàn vẹn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Cùng với phụ nữ khắp mọi miền đất nước, phụ nữ Bạc Liêu đã hòa chung xu hướng hiện đại này với mong muốn góp sức cùng quê hương và khẳng định vị thế bản thân. Nhiều “bông hoa” tài sắc đã luôn được nhắc đến bằng sự khâm phục như: Chị Nguyễn Ngọc Thúy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh; chị Âu Ngọc Vững - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Âu Vững; chị Trương Thị Bạch Thủy - chủ doanh nghiệp đan đát Thủy Tuyết…
Đặc biệt trong những năm qua, đội ngũ cán bộ nữ ở lĩnh vực khoa học nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đã có nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng, điển hình như: chị Phan Thị Huyền và chị Nguyễn Thu Dung đạt giải thưởng phụ nữ sáng tạo toàn quốc, qua đó đã góp phần cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản không ngừng tăng năng suất và chất lượng. Riêng ở lĩnh vực văn hóa - xã hội thì việc tham gia đóng góp của phụ nữ được đánh giá khá cao cả về số lượng và chất lượng. Trong 5 năm qua đã có hơn 27 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và cơ sở do nữ làm chủ nhiệm trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế... Đội ngũ cán bộ nữ quản lý, giáo viên của tỉnh ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Cụ thể, hiện nay có 293 lãnh đạo nữ và 10 trưởng, phó phòng, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT là nữ giới. Đội ngũ cán bộ nữ ngành Y tế chiếm 54%.
Nhằm đồng hành trong nỗ lực vươn lên của phụ nữ hiện đại, thời gian qua, công tác cán bộ nữ luôn được xác định là nội dung quan trọng trong chiến lược cán bộ của Đảng. Điều đó đã được thể hiện rất rõ ở Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2011 - 2020... Chính từ đó đã góp phần tạo điều kiện và bảo đảm cho phụ nữ Bạc Liêu được tiếp cận về cơ hội việc làm, giáo dục, y tế..., có điều kiện phát triển bình đẳng, tham gia tích cực, có hiệu quả vào các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương, cơ sở. Đồng thời, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích cán bộ nữ tích cực học tập. Với chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, Hội LHPN tỉnh đã tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ nữ nhằm thực hiện tăng tỷ lệ nữ tham gia các ngành, các cấp, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể quy trình, quy hoạch cán bộ nữ, từ đó có sự chuyển biến tích cực về tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Cùng với việc xây dựng đào tạo cán bộ nữ, các cấp Hội luôn chú trọng đến việc giới thiệu cán bộ Hội, hội viên và quần chúng phụ nữ ưu tú chăm bồi phát triển. Kết quả, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp ngày càng được nâng lên. Cụ thể: nếu ở nhiệm kỳ 2010 - 2015 chiếm 15,89% thì nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nâng lên 20,44%. Riêng tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 chiếm 24,17%.
Dù những kết quả trên rất đáng khích lệ, tuy nhiên thực tế hiện nay thì nhận thức về vai trò phụ nữ, định kiến về giới vẫn còn trong một bộ phận cán bộ, đảng viên khiến một số nơi chưa khách quan trong tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, đề bạt cán bộ nữ cũng như tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ phát triển. Chính vì vậy, việc tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết 11 về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ cần được quan tâm hơn nữa. Có như vậy, phụ nữ mới có cơ hội tham gia cống hiến nhiều hơn nữa trên mọi lĩnh vực.
Hoàng Uyên
- Huyện Phước Long: Phấn đấu xóa dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát trong quý 1/2025
- Trên 9.000 trẻ mầm non, học sinh các cấp chưa đi học sau Tết
- Tầm viễn kiến chính trị, quyết sách sáng tạo và cương lĩnh hành động chiến lược đối với lực lượng Công an Nhân dân, trước thềm Kỷ nguyên mới
- Ra quân triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng