Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, cội nguồn của sức mạnh dân tộc

Thứ Sáu, 23/10/2015 | 15:47

Luôn luôn coi trọng công tác vận động quần chúng, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân là vấn đề cốt tử của cách mạng. Lịch sử dân tộc chứng minh, thời đại nào từng vẻ vang trong võ công oanh liệt chống ngoại xâm, trong quốc sách hưng thịnh quốc gia, đều là những thời đại thành công nhất trong quốc sách lấy “dân làm gốc”.

Ảnh: T.L

Bài học thành công và cả những vấp váp trong kinh nghiệm quản lý kinh tế - xã hội của Đảng trong 30 năm đều gắn liền với đường lối vận động cách mạng, xây dựng mối quan hệ máu thịt của Đảng với dân. Ở đâu và lúc nào, đảng viên, cán bộ hết lòng chăm lo lợi ích và cuộc sống của dân, thì ở đó ý Đảng lòng dân hòa quyện, mọi khó khăn đều được chính quần chúng cơ sở chung tay tháo gỡ. Ngược lại, ở đâu và lúc nào, cán bộ, đảng viên lợi dụng chức quyền, lợi dụng sơ hở của cơ chế để làm giàu bất chính, tham ô của công, chèn ép quần chúng, đục khoét tiền của của Nhà nước, thì chẳng những làm khó khăn thêm về kinh tế mà điều nguy hại hơn còn là làm xói mòn niềm tin của dân vào Đảng, vào chế độ.

“Dân làm gốc” đã trở thành thước đo tiêu chí về năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Điều quan tâm lớn nhất đối với cán bộ, đảng viên, có sức cảm hóa mãnh liệt đến ý chí và quyết tâm hành động của quần chúng trong sự biến đổi mạnh mẽ của công cuộc đổi mới hiện nay là vai trò tiên phong gương mẫu, nếp sống giản dị, trong sạch, tinh thần nêu gương “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Những biểu hiện đảng viên chạy đua làm giàu bất chính, thu vén cá nhân, nói một đằng làm một nẻo, coi thường lao động, coi khinh người nghèo, ăn tiêu xa xỉ trong tình hình xã hội còn nhiều tiêu cực sẽ là nguy cơ lớn nhất đối với việc xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, ổn định chính trị và củng cố niềm tin của toàn dân vào sự nghiệp đổi mới hôm nay. Chưa bao giờ vấn đề gương mẫu, nêu gương trong cuộc sống của cán bộ, đảng viên lại trở thành vấn đề thời sự, nóng bỏng như hiện nay. Điều rất đáng băn khoăn là không ít cán bộ, đảng viên có chức, có quyền đang có cuộc sống quá giàu có; trong con mắt của người dân, đó là những nguồn thu bất minh, bất chính. Nhưng vì công tác đấu tranh phê bình trong Đảng còn yếu, còn hình thức, kém hiệu quả, nên nhiều cán bộ có hành vi tham nhũng vẫn cao giọng “dạy bảo quần chúng”, mà họ không thấy rằng chẳng những giáo dục sẽ vô hiệu, mà tác dụng còn hoàn toàn ngược lại và đương nhiên tổn thất lớn lao nhất chính là uy tín Đảng bị giảm sút trong dân. Dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: Tham nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong dư luận, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Chưa bao giờ những bài học lớn về xây dựng Đảng cầm quyền, lấy dân làm gốc, ảnh hưởng của vai trò tiền phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với toàn bộ đời sống xã hội, lại được Đảng đặt ra nghiêm túc để đối chiếu, phân tích, tìm ra những mặt làm được và mặt còn tồn tại để tìm giải pháp quyết tâm khắc phục sửa chữa như lần này.

Về cơ bản có thể thấy, công tác vận động quần chúng của các tổ chức đảng trong một thời gian dài vừa qua đã không được coi trọng đúng mức, nếu không muốn nói là đã bị xem nhẹ. Quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc sách “dân làm gốc” sáng rõ nhưng khi đi vào thực tế, xuống đến một số cơ sở thì lại mờ nhạt. Cái chính là từ nhận thức chưa đúng của cấp ủy lãnh đạo, từ sự thờ ơ, thiếu gương mẫu và không được phân công trách nhiệm cụ thể của từng cấp cán bộ, đảng viên.

Đáng mừng là, để khắc phục mặt tồn tại yếu kém đó, trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng lần này, đã nêu rất đầy đủ và chi tiết: Củng cố vững chắc niềm tin của dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân... Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, nhất là nội dung nhân dân làm chủ và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Chúng ta quyết không để những chủ trương, quan điểm lớn của Đảng về “dân làm gốc”, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân trở thành khẩu hiệu suông.

Thiếu tướng NGUYỄN QUANG THỐNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.