CHUYỂN ĐỔI SỐ
Nông dân số Bạc Liêu
Lên mạng xã hội theo dõi giá cả nông sản hằng ngày, bán hàng trên sàn thương mại điện tử, tạo mã vạch, mã phản hồi nhanh (QR) truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hay điều khiển máy bay không người lái để sạ lúa, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật… là những bước đi sơ khai, nhưng đúng định hướng của nông dân Bạc Liêu trên con đường chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp.
DẦN QUEN BÁN HÀNG TRÊN “CHỢ ẢO”
“Shopee mới nhắn đơn hàng của khách ngoài tỉnh, giờ chú phải đóng gói, gửi hàng cho họ”, chủ Cơ sở sản xuất bánh phồng tôm Ý Tám (phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai) - Trần Thanh Lưu vừa làm vừa chia sẻ. Bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee là phương thức kinh doanh mới của cơ sở này, và dù lượng hàng bán qua môi trường Internet vẫn còn khiêm tốn, song ông Lưu vẫn tin tưởng vào tiềm năng mở rộng thị trường của “chợ ảo”. Cơ sở sản xuất bánh phồng tôm Ý Tám đang xúc tiến để trước tết Quý Mão kịp “có ki-ốt bày hàng” trên kênh mua sắm trực tuyến Lazada phục vụ khách hàng gần xa.
Cơ sở sản xuất bánh phồng tôm Ý Tám (phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai). Ảnh: N.Q
Đã ngoài tuổi 70, nhưng tinh thần chuyển động cùng thời đại số của chủ Cơ sở sản xuất bánh phồng tôm Ý Tám khác nào tuổi đôi mươi. Tiếp nối nghề làm bánh phồng tôm gia truyền, đầu năm 2017, ông Lưu đã đưa sản phẩm này lên một tầm cao hơn khi đăng ký nhãn hiệu bánh phồng tôm Ý Tám với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), thuê doanh nghiệp tạo mã vạch, QR tích hợp thông tin địa chỉ cơ sở, nguồn gốc sản phẩm. Và sang năm 2018, tỉnh đã công nhận bánh phồng tôm Ý Tám là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đạt tiêu chuẩn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) 3 sao. Một cán bộ Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh thông tin thêm, đến nay, cùng với sản phẩm bánh phồng tôm Ý Tám, 90 sản phẩm OCOP còn lại của địa phương cũng đã lên sàn thương mại điện tử voso.vn (của Viettel).
ĐIỀU KHIỂN MÁY BAY SẠ LÚA, BÓN PHÂN
Cũng xem xem tuổi với ông Lưu, ông Lê Văn Thắm (ấp Tường Thắng B, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) lại được nhiều người biết đến khi “chịu chơi, chịu chi” sắm 2 chiếc máy bay nông nghiệp không người lái (agridrone), trị giá hơn 1 tỷ đồng vào giữa năm 2022. Hai người con trai của ông Thắm được cử sang Kiên Giang 60 ngày để học cách điều khiển phương tiện mới này. Hai chiếc máy bay nông nghiệp không người lái đảm nhận cả 3 công đoạn của nghề trồng lúa: gieo sạ, bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh phục vụ việc cấy trồng của gia đình, ông Thắm còn làm dịch vụ cho các nông hộ khác ở huyện Phước Long và huyện Hồng Dân (theo đúng đăng ký đường bay với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Long).
Trung tâm Khuyến nông tỉnh trao hỗ trợ đối ứng máy bay nông nghiệp không người lái cho Hợp tác xã Thanh Sơn (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình). Ảnh: C.L
Từng thuê máy bay nông nghiệp không người lái của nhà ông Thắm sạ lúa, rải phân cho thửa ruộng nhà mình, ông Lê Văn Điền - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thanh nhận định: “Ứng dụng phương tiện hiện đại này vào sản xuất nông nghiệp vừa đỡ tốn công, thời giờ, vừa giảm chi phí (lượng lúa giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đều ít hơn khoảng 20% so với thực hiện sạ, bón, phun thủ công), nhất là bảo vệ sức khỏe người nông dân”. Máy bay nông nghiệp không người lái đã đưa mô hình “Mặt ruộng không dấu chân” trở nên phổ biến ở nông thôn Bạc Liêu, từ đó, Sở NN&PTNT đã và đang hỗ trợ đối ứng nông cụ hiện đại này cho các hợp tác xã.
Chuyện bán hàng qua sàn giao dịch số hay dùng công cụ sản xuất hiện đại chỉ mới là những bước đi ban đầu hướng đến chuyển đổi số trong nông nghiệp của nông dân tỉnh nhà, nhưng đó là những bước đi tiên phong trong thời đại số. Cùng với xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là hướng phát triển chung tất yếu, khách quan đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Từ năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã xác định nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước. Nông dân Bạc Liêu mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ nói chung, bao gồm chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là chuyện thay đổi phương thức sản xuất, phát triển chuỗi giá trị, mà quan trọng hơn, đó là chuyển biến tích cực về tư duy nuôi trồng, “cánh đồng lớn đã mở ngay trong suy nghĩ của nông hộ, nông dân”.
MẠNH QUÂN
- Huyện Phước Long: Họp mặt kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 12 dự thảo văn bản
- Bạc Liêu tham gia họp mặt Khối binh vận tại TP. Hồ Chí Minh
- Khai mạc Lễ hội Quan âm Nam Hải năm 2025
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu