Cùng bàn luận
Hãy cho giáo dục một cơ hội
Năm học mới 2016 - 2017 chính thức bắt đầu từ ngày 5/9, dù học sinh các cấp đã lần lượt đi học gần 1 tháng trước đó. Ngày 5/9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày mà ngành Giáo dục được nhắc đến nhiều nhất trong cả năm dài.
Một năm qua, ngành Giáo dục đã để lại nhiều dư âm xôn xao, từ chuyện vĩ mô như sự thay đổi về vị “tổng tư lệnh” ngành, chuyện tiếp tục đổi mới kỳ thi THPT quốc gia đến những chuyện nhỏ hơn nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến đội ngũ giáo viên như việc cấm dạy thêm học thêm… Mỗi chuyện đều có nguyên nhân và cách lý giải riêng cũng như sự kỳ vọng của người dân về những thay đổi xảy ra sau đó. Nhưng rồi có nhiều chuyện không như mong muốn, dù là chủ quan hay khách quan, dẫn đến sự phải đối phó của phụ huynh, học sinh và giáo viên. Ví dụ như chuyện cấm dạy thêm học thêm. Từ lâu đã có rất nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này, người đồng tình hay phản đối đều có cái lý của họ. Nhưng ngành Giáo dục, thay vì nên nhìn nhận vấn đề ở cái gốc thì cứ loay hoay giải quyết phần ngọn. Những câu hỏi: vì sao giáo viên phải dạy thêm, vì sao phụ huynh cứ lo lắng nếu con không được học thêm? Tất cả có phải chỉ vì kinh tế?, hay tại sao càng ngày phụ huynh càng chuộng việc đưa con đi du học nước ngoài?..., thì tất thảy vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng của những người có trách nhiệm trong ngành.
Không ai phủ nhận, ngành Giáo dục càng ngày càng hiện đại trong phương pháp giảng dạy, trong cơ sở vật chất phục vụ cho việc học, trong sự tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến của thế giới… Tuy nhiên, khi vẫn còn đó hàng ngàn học sinh bỏ học mỗi năm vì không có tiền đóng học phí, vì nỗi lo đồng phục, sách vở đè nặng; khi nhiều học sinh học mấy năm tiểu học vẫn chưa đọc trôi chữ hay viết chưa xong cái tên của mình trong khi hàng chục ngàn cử nhân tốt nghiệp ra trường không có việc làm… thì nền giáo dục vẫn còn nhiều việc phải làm và cần làm đến nơi đến chốn chứ không phải làm để lấy thành tích báo cáo cấp trên.
Cái gốc của nền giáo dục là chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển và mọi người được hưởng thụ giáo dục như quyền cơ bản của con người đã được ghi trong Hiến pháp. Vì vậy, hãy cho giáo dục thêm cơ hội nữa để đổi mới, để đi đúng hướng với sự phát triển của đất nước.
N.L
- Huyện Phước Long: Họp mặt kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 12 dự thảo văn bản
- Bạc Liêu tham gia họp mặt Khối binh vận tại TP. Hồ Chí Minh
- Khai mạc Lễ hội Quan âm Nam Hải năm 2025
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu