Cùng bàn luận
Khắc phục “bệnh chủ quan” trong phòng dịch
Vì sao sốt xuất huyết (SXH) tăng cao và tập trung nhiều ở thành phố, khu đô thị lớn? Vì sao công tác phòng dịch được các cấp, các ngành triển khai rốt ráo, nhưng số lượng bệnh nhân SXH vẫn không ngừng gia tăng? Làm thế nào để ngăn chặn hiệu quả, triệt để dịch bệnh là những câu hỏi đang chờ lời giải.
Để chặn đứng dịch SXH, cần có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, sự vào cuộc tích cực, có trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình đến các tổ dân phố, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương. Trước hết, đối với mỗi cá nhân và gia đình có người nghi nhiễm SXH, cần đến khám và điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế. Việc điều trị cũng cần phải phân tuyến, để tránh quá tải cho bệnh viện tuyến trên, làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo, gây ra sự phức tạp đối với công tác điều trị. Công tác phòng ngừa dịch bệnh cần phải được đặt lên hàng đầu, và phải được xác định là nhiệm vụ khẩn cấp của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị. Chúng ta đều hiểu rằng, dù các địa phương có huy động bao nhiêu nhân lực, vật lực đi nữa, cũng không thể đi tới hết các ngõ ngách để phun thuốc diệt muỗi, khống chế từng vị trí sinh sản của muỗi. Vì vậy để tạo ra mạng lưới phòng dịch rộng khắp, có chiều sâu, triệt để, thì từng cá nhân phải có ý thức phòng bệnh cho bản thân, phòng dịch ngay tại nơi mình sinh sống, làm việc bằng cách triệt tiêu các vị trí muỗi có thể sinh sôi nảy nở.
Đối với các công trình công cộng, cấp ủy, chính quyền địa phương phải rà soát chặt chẽ; huy động lực lượng, phương tiện để vệ sinh môi trường, diệt muỗi gây bệnh. Công việc này đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên, liên tục và trở thành nền nếp của mọi khu dân cư, chứ không chỉ làm theo đợt, theo phong trào. Công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh cũng cần phải được chú trọng. Thực tế thời gian qua, nhiều người chỉ để ý đến việc đi khám và điều trị bệnh SXH, mà không để ý đến việc phòng bệnh ngay từ trong nhà mình như nằm ngủ phải mắc màn, mặc quần áo dài tay, xử lý các vị trí đọng nước - nơi sinh trưởng của muỗi vằn Aedes (muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm vi-rút và truyền bệnh cho người lành qua vết đốt)...
Bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch SXH nói riêng nếu không được phát hiện, dập tắt kịp thời sẽ gây hậu quả nặng nề cho xã hội. Bệnh dịch cũng chỉ được dập tắt khi mọi người cùng có nhận thức và ý thức thực hiện công việc đó. Vì vậy phải khắc phục ngay bệnh chủ quan, nêu cao ý thức phòng dịch từ mỗi gia đình.
NGUYỄN TIẾN ĐẠT
- Huyện Phước Long: Họp mặt kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 12 dự thảo văn bản
- Bạc Liêu tham gia họp mặt Khối binh vận tại TP. Hồ Chí Minh
- Khai mạc Lễ hội Quan âm Nam Hải năm 2025
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu