Cùng bàn luận

Không thể lơ mơ về luật

Thứ Tư, 22/06/2016 | 16:15

Trong cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các tỉnh, thành phố về vệ sinh, an toàn thực phẩm mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam khẳng định, rất nhiều cán bộ cốt cán ở các địa phương chưa cập nhật, chưa hiểu rõ Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

Cụ thể là khi báo cáo với Phó Thủ tướng, vẫn có không ít chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh “chiếu” theo luật cũ để nói về “một mâm cơm có tới 4 bộ quản lý”, mỗi bộ quản lý một công đoạn dẫn tới “chồng chéo” và không rõ trách nhiệm thuộc về bộ nào… Trong khi quy định mới được triển khai thi hành hơn 5 năm qua đã phân tách rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, theo đó mỗi mặt hàng chỉ do một bộ chịu trách nhiệm! Đây là ví dụ điển hình nhất về tình trạng cán bộ quản lý nhưng nắm luật rất lơ mơ.

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất của một nhà nước pháp quyền là thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Việt Nam là một nhà nước pháp quyền XHCN, nên Hiến pháp và pháp luật lại càng phải được thượng tôn; cán bộ, công chức Nhà nước càng phải chấp hành nghiêm, vận dụng đúng Hiến pháp và pháp luật để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Muốn vậy, cán bộ, công chức Nhà nước phải biết luật, hiểu rõ luật, thực hiện và vận dụng đúng các quy định của luật pháp.

Rất đáng chê trách là vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, thậm chí lãnh đạo cốt cán ở một số địa phương, dường như chưa dành đủ sự quan tâm để cập nhật và tìm hiểu luật pháp. Với những người đại diện Nhà nước để triển khai thi hành luật pháp, đưa luật pháp vào thực tiễn cuộc sống mà lơ mơ về pháp luật, rõ ràng sẽ kìm hãm sự phát triển của địa phương. Ấy là chưa kể, vì nắm luật lơ mơ nên vận dụng luật cũng không chuẩn, hoặc quản lý nhà nước theo kiểu lờ mờ, thiếu minh bạch, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Phải chăng, đây chính là nguyên nhân của tình trạng “trên trải thảm đỏ” nhưng “dưới lại rải đinh”, như Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc đã cảnh báo? Nghĩa là mặc cho Đảng, Nhà nước nỗ lực thế nào trong việc ban hành chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới để thúc đẩy sự thông thoáng trong môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương vẫn “bình chân như vại”, thậm chí còn cố tình vận dụng không đúng pháp luật để gây thêm phiền phức cho người dân, doanh nghiệp, làm rào cản cho sự phát triển.

Làm được như thế thì sẽ không còn chuyện đáng buồn như câu chuyện luật mới đã áp dụng được suốt 5 năm trời mà cán bộ vẫn dùng luật cũ để vận dụng, phát biểu. Cũng chỉ khi làm được như thế, những quy định mới, tiến bộ hơn mới được vận dụng trơn tru vào thực tiễn, không gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp…

CHIẾN THẮNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.