Cùng bàn luận
Xốc lại đạo đức công vụ
Ngày nay, cụm từ "đạo đức nghề nghiệp", "đạo đức công vụ" (ĐĐCV) rất cần được nhắc lại nhiều lần, để cảnh báo một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức Nhà nước đang đánh mất nó, hoặc vô tình, hay hữu ý đã vi phạm, làm méo mó những chuẩn mực trong hệ thống tiêu chí ĐĐCV.
Chẳng hạn như, một giáo viên không dạy hết kiến thức cho học trò khi lên lớp, mà “giữ lại” một phần để dạy thêm. Một bác sĩ không trị tận gốc bệnh cho người bệnh, để họ cứ phải ''theo'' mình trong một thời gian dài. Một cán bộ nhà nước giải quyết thủ tục hành chính với thái độ thiếu tôn trọng dân, sách nhiễu, tư lợi... Tất cả các biểu hiện đó là thể hiện của việc tha hóa đạo đức, xuống cấp về đạo đức nghề nghiệp, ĐĐCV, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhân dân, làm giảm tính ưu việt của chế độ, thay đổi bản chất của bộ máy công quyền Nhà nước XHCN.
Việc xây dựng văn hóa và ĐĐCV là rất cần kíp và hết sức quan trọng. Chính phủ đã có nhiều chủ trương, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành việc xây dựng, thực hiện và duy trì ĐĐCV. Sau bước thống nhất nhận thức, các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, ĐĐCV ở tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương mình. Quá trình xây dựng và thực hiện ĐĐCV, người đứng đầu các cơ quan nhà nước có vai trò rất quan trọng. Người đứng đầu cần xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức. Chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị.
Để có một nền ĐĐCV cách mạng, bền vững, việc thực hiện ĐĐCV đòi hỏi phải có phương châm vận hành khách quan cụ thể. Theo đó, việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm phục vụ nhân dân tốt nhất, hiệu quả nhất.
NGUYỄN TẤN TUÂN
- Huyện Phước Long: Họp mặt kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 12 dự thảo văn bản
- Bạc Liêu tham gia họp mặt Khối binh vận tại TP. Hồ Chí Minh
- Khai mạc Lễ hội Quan âm Nam Hải năm 2025
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu