DỊCH COVID-19
Bạc Liêu điều trị tại nhà F0 không triệu chứng
(BL-NQ) Hôm nay (17/11), Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch của Sở Y tế về cách ly điều trị tại nhà người nhiễm COVID-19 không triệu chứng.
Việc làm này giúp giảm chi phí điều trị, quá tải hệ thống y tế tại các cơ sở điều trị COVID-19 trong tỉnh, để tập trung nhân lực y tế chăm sóc cho những bệnh nhân có triệu chứng, bệnh nặng và tham gia phòng, chống dịch. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu tự chăm sóc của F0 không triệu chứng tại nhà có đủ điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19.
Khi người F0 không triệu chứng vi phạm các quy định cách ly điều trị tại nhà, hoặc có dấu hiệu diễn tiến của bệnh, phải được chuyển đến cơ sở điều trị COVID-19 tập trung.
Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi hướng dẫn người nhà bệnh nhân COVID-19 cách chăm sóc bệnh nhân thể nhẹ. Ảnh: N.Q
Theo kế hoạch, F0 không triệu chứng trong độ tuổi từ trên 12 tháng đến dưới 50 tuổi, đã tiêm 2 mũi hoặc 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, hoặc không có bệnh nền... mới được xem xét cách ly điều trị tại nhà.
Ngoài ra, người bệnh được điều trị tại nhà cũng như người ở chung nhà phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất và một số yêu cầu kèm theo.
Đơn vị y tế quản lý sức khỏe người nhiễm COVID-19 hướng dẫn F0 thực hiện tự theo dõi sức khỏe và điền thông tin vào phiếu theo dõi sức khỏe 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều, hoặc khi có dấu hiệu, triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu, điều trị.
Cán bộ y tế địa phương thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly điều trị, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà.
UBND cấp xã hỗ trợ cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm và các yêu cầu cần thiết khác đến tận nhà ở/hộ gia đình của người cách ly điều trị.
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu
- Tranh tài Giải bóng đá chào mừng 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam
- Thành phố Bạc Liêu tiếp công dân định kỳ tháng 4
- Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”
- Huyện Hồng Dân: Khánh thành cầu Đường Trâu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn