Ấm áp tình người

Thứ Sáu, 16/08/2024 | 16:20

Không chỉ là dịp để con cái báo hiếu cha mẹ, mùa Vu lan còn là dịp để những tấm lòng hảo tâm làm từ thiện, hướng đến người nghèo, tàn tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi... với mong muốn cầu mong gia đạo bình an, tích đức tạo phước và tri ân tổ tiên, người thân đã khuất.

Tặng gạo, nhu yếu phẩm cho người nghèo huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: T.Q

Trao gửi tình thương

Không người nuôi dưỡng, chăm sóc, tuổi cao sức yếu nên cuộc sống của bà Lê Thị Sáu (ở trọ trên địa bàn Phường 5, TP. Bạc Liêu) thường xuyên thắt ngặt, túng thiếu. Vào mùa Vu lan (tháng 7 âm lịch), cũng như những người già, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn khác, bà Sáu được các chùa, miếu hay các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân… hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm. “Được nhận gạo, mì, gia vị và tiền từ các nhà hảo tâm, tôi rất vui và biết ơn. Đây là sự an ủi, san sẻ, động viên giúp người già neo đơn, không nơi nương tựa như chúng tôi có được cái ăn, vượt qua khó khăn trong cuộc sống”, bà Sáu ngậm ngùi chia sẻ.

Mấy ngày qua, hễ nghe tin ở đâu có tổ chức phát gạo là chị Võ Thị Mỹ (Phường1, TP. Bạc Liêu) đều tìm đến. Gia đình có 7 người, nhưng toàn trẻ con và người bệnh, mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào số tiền ít ỏi từ nghề nhặt phế liệu của chị Mỹ. Nhờ những phần quà nghĩa tình của mạnh thường quân đã giúp gia đình chị có thêm nguồn lương thực dự trữ, vơi bớt khó khăn trước mắt.

Không những được nhận gạo, nhu yếu phẩm, dịp lễ Vu Lan, nhiều trường hợp còn được giúp cất nhà, tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền chữa bệnh. Một số nhà hảo tâm còn tìm đến tận nhà để hỗ trợ gạo, mì, gia vị… với mong muốn mang lại niềm vui, tình cảm ấm áp cho người dân nghèo trong mùa Vu lan hiếu hạnh.

Nhà hảo tâm đến tận nhà tặng gạo và tiền cho người khuyết tật.

Mùa của tình nhân ái

Ngày nay, lễ Vu lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành “lễ hội văn hóa tình người”, do đó, các hoạt động thiện nguyện luôn được các nhà chùa cùng phật tử duy trì, tiếp nối trong nhiều năm qua và ngày càng lan tỏa thông điệp yêu thương đến người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đầu tháng 7 (âm lịch) đến nay, tại chùa Giác Hoa (huyện Vĩnh Lợi), các phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã cùng nhau chung tay chia sẻ gần 2.000 phần gạo, nhu yếu phẩm cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi. 

Mấy ngày qua, các thành viên Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu cũng tất bật chuẩn bị cho công tác thiện nguyện. Họ chia nhau gói ghém từng túi gạo, chai dầu ăn, gói mì… để dành tặng người nghèo. Theo Ban từ thiện, đến cuối tháng 7 sẽ tổ chức “Gian hàng 0 đồng” trao tặng 500 phần quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Cùng với đó, sẽ tổ chức chương trình tiệc chay gây quỹ từ thiện nhằm tạo nguồn kinh phí chăm lo cho người khuyết tật, già yếu neo đơn, bệnh tật, trẻ mồ côi, cơ nhỡ.

Mỗi độ Vu lan về, nhiều doanh nghiệp, cá nhân, các nhóm, hội từ thiện lại liên tục tổ chức các chương trình tặng gạo, nhu yếu phẩm cho người nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi… khắp nơi trong tỉnh. Cứ gần đến ngày lễ Vu Lan là nhóm Kim Loan (Phường 3, TP. Bạc Liêu) lại tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng đến người nghèo. Hơn 10 ngày qua, các thành viên trong nhóm đã tổ chức phát tặng 800 ổ bánh mì chay, tặng nước uống miễn phí, thăm người bệnh, vào ngày Rằm sẽ tổ chức trao 150 suất quà cho người nghèo tại tịnh xá Ngọc Liên.

Cũng với tấm lòng thơm thảo hướng đến người nghèo, hơn 10 ngày qua, ngày nào bà Nguyễn Thị Nga (phường Nhà Mát) cũng tổ chức phát tặng 80 phần gạo, gia vị cho người nghèo và hoạt động nhân ái này sẽ được duy trì đến cuối tháng. Còn đối với chị Khánh Nghi (Phường 7, TP. Bạc Liêu), năm nào đến lễ Vu Lan là chị lại tranh thủ hỗ trợ 1 tấn gạo cho người nghèo… Mùa Vu lan năm nay cũng rơi vào thời điểm cận kề năm học mới, do đó, ngoài tặng gạo, nhiều chương trình tặng tập, dụng cụ học tập, học bổng, đồng phục cũng được các hội, đoàn thể, mạnh thường quân rầm rộ thực hiện nhằm san sẻ gánh nặng chi phí cho gia đình nghèo trước thềm năm học mới.

Những hoạt động mang ý nghĩa xã hội đã lan tỏa giá trị cao đẹp trong cuộc sống, tôn vinh những giá trị đạo đức truyền thống của người Việt như lòng hiếu thảo, tinh thần nhân ái, tính cộng đồng…, góp phần tô đậm hơn ý nghĩa của mùa Vu lan hiếu hạnh đầy tính nhân văn, nồng đượm tình người.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.