Đời sống - Xã hội
Bà Lê Thị Mận: Gương sáng trong nỗ lực thoát nghèo
Với sự cần cù, chịu khó, bà Lê Thị Mận (ấp Trà Co, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình) đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Bà cũng là một trong những tấm gương phụ nữ vượt khó có nhiều đóng góp cho phong trào công tác Hội Phụ nữ ở địa phương.
Bà Lê Thị Mận chăm sóc vườn rau của gia đình. Ảnh: T.N
Vợ chồng bà Mận đều đã hơn 60 tuổi nhưng mỗi ngày vẫn cần mẫn lao động để kiếm thêm thu nhập. Các con của bà đều đã có gia đình và bận bịu mưu sinh, ông bà quyết tâm tự làm việc để không trở thành gánh nặng cho con. Hiện vợ chồng bà Mận đã cất được căn nhà khang trang, cuộc sống cũng khấm khá hơn trước. Bà kể, nhiều năm về trước, cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau và thuộc diện hộ nghèo. Mảnh vườn nhỏ lúc trước bà cũng trồng nhiều loại rau màu nhưng năng suất không cao, dễ bị sâu bệnh. Gia đình bà cũng gặp khó khăn vì thiếu vốn sản xuất, thiếu kiến thức khoa học và trồng nhỏ lẻ.
Từ sự quan tâm, hướng dẫn của các cấp Hội LHPN xã Minh Diệu, gia đình bà Mận tham gia tổ hợp tác trồng màu của ấp. Bà còn được hỗ trợ nguồn vốn, được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc rau màu và chuyển sang trồng xen canh khổ qua, dưa leo, mướp, đậu đũa. Từ đó rau màu cho năng suất cao, bán được giá. Với thu nhập trung bình mỗi ngày khoảng 300.000 đồng, vợ chồng bà tiết kiệm và cất lại căn nhà đã xuống cấp. Bà Mận cũng tích cực tham gia các phong trào của địa phương, của Hội và chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt cho nhiều người. Năm 2022, gia đình bà được công nhận thoát nghèo.
Bà Lê Thị Mận chia sẻ: “Từ khi được vận động tham gia vào tổ chức Hội, gia đình tôi nhận được sự quan tâm rất nhiều của cán bộ phụ nữ. Từ đó tôi có thêm chỗ dựa không chỉ về tinh thần mà còn cả về vật chất trong lúc gặp khó khăn”.
Bà Nhan Hồng Đào - Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình), cho biết: “Điều đáng học hỏi ở bà Mận chính là sự chịu thương chịu khó, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn cần cù lao động. Với ý chí không khuất phục trước khó khăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, bà Mận là điển hình tiêu biểu để hội viên phụ nữ và hộ gia đình nghèo phấn đấu thực hiện theo”.
TUYẾT NGHI
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế