Đời sống - Xã hội
Các cấp Hội Phụ nữ: Mang Tết đầm ấm, yêu thương đến với mọi nhà
Hằng năm, cứ đến dịp Tết cổ truyền dân tộc, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đều tập trung tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chung tay chăm lo, góp phần mang xuân yêu thương, ấm áp đến với mọi nhà, nhất là phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động nhân văn đó cũng chính là món quà đầy ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần, là nguồn động viên, cổ vũ người dân tiếp tục nỗ lực để có một năm mới tốt đẹp hơn.
Hội LHPN tỉnh bàn giao nhà tình thương cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở. Ảnh: T.M
Phát huy nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền
Năm mới Ất Tỵ 2025 cũng đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), do đó các cấp Hội đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, đón tết Ất Tỵ. Nổi bật nhất là các hoạt động thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia làm vệ sinh công cộng và xung quanh nơi ở, làm việc, trồng cây xanh, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xóm ấp xanh - sạch - đẹp.
Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ cấp huyện cũng đã phối hợp tổ chức hoạt động “Gói bánh đêm xuân”. Dù bận rộn với nhiều công việc trong những ngày cận Tết, song cán bộ, hội viên, phụ nữ đã cùng chiến sĩ, cán bộ, hội viên các đoàn thể cùng nhau làm nên những đòn bánh tét không chỉ đẹp mắt, ngon miệng mà còn chứa đựng nghĩa tình. Từ hoạt động này, đã có hàng ngàn đòn bánh tét được trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết giữa quân và dân, đặc biệt là lan tỏa giá trị nhân văn truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm vui trước thềm năm mới.
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi “Bánh khéo dân gian” nhân dịp tết Nguyên đán 2025.
Cũng trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thi “Bánh khéo dân gian” với chủ đề “Chợ quê ngày Tết”. Hội thi có 11 đội tham gia thực hiện chế biến, trang trí một mâm bánh khéo ngày Tết với hình thức bày cúng ông bà theo phong tục Nam Bộ. Bằng sự khéo léo, chuẩn bị chu đáo, hàng chục loại bánh truyền thống dân gian (bánh khéo, bánh phu thê, bánh bông lan, xôi, bánh tét, mứt dừa…) được các đội trình bày theo tiêu chí: đẹp mắt, sáng tạo, vệ sinh, giá trị dinh dưỡng, hương vị thơm ngon cùng màu sắc vô cùng hấp dẫn... Đặc biệt, phần thuyết trình của mỗi đội giúp hội thi hiểu thêm về ý nghĩa các loại bánh và ý tưởng mà mỗi đội muốn gửi gắm trong từng món bánh.
Mang Tết đến với những hoàn cảnh khó khăn
Để đón Tết an toàn, lành mạnh, chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ và những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, các cấp Hội đã chủ động rà soát, lập danh sách các gia đình chính sách, hộ gia đình, cán bộ, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, tặng trên 3.670 suất quà (trong đó Hội LHPN tỉnh đã vận động trên 1.030 suất quà là nhu yếu phẩm), mỗi suất từ 300.000 - 1 triệu đồng; tặng 2.600 đòn bánh tét… Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành 2 căn mái ấm tình thương để bàn giao cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, vững chắc. Tổng kinh phí cho các hoạt động thiết thực trên ước hơn 2 tỷ đồng.
Hội viên, phụ nữ tham gia hoạt động “Gói bánh đêm Xuân” ở huyện Đông Hải.
Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh, huyện cũng đã chỉ đạo Hội Phụ nữ cấp xã, thị trấn giúp đỡ phụ nữ khuyết tật, gia đình chính sách, người già neo đơn chỉnh trang nhà cửa, dọn dẹp sân vườn. Đồng thời, các cấp Hội đã vận động hỗ trợ quà, tiền mặt cho hơn 80 trẻ em mồ côi do COVID-19 trong dịp tết Nguyên đán với tổng số tiền 90 triệu đồng.
Bên cạnh công tác chăm lo Tết cho hội viên, phụ nữ, người dân còn gặp khó khăn trong cuộc sống, các cấp Hội còn tuyên truyền cho hội viên và Nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về vật liệu nổ; công tác an ninh trật tự; tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, mừng năm mới thắng lợi. Song song đó, các cấp Hội cũng đã lồng ghép thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đến nay, 100% cơ sở Hội duy trì và triển khai hiệu quả các mô hình tiết kiệm theo tấm gương đạo đức của Bác như: “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”... Từ đó, mỗi năm đã có hàng trăm hội viên, phụ nữ gặp khó khăn được cải thiện nhà ở và có cuộc sống tốt hơn; nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi được hỗ trợ, có điều kiện vươn lên trong học tập và trong cuộc sống…
Đàm Nguyễn