Cần bảo tồn nghề dệt chiếu

Thứ Tư, 05/02/2025 | 16:28

Thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) là vùng đất của nhiều làng nghề truyền thống như: nghề rèn, nghề làm bánh tráng, làm bún... Trải qua bao thăng trầm, nhiều người dân nơi đây vẫn gắn bó với nghề của cha ông truyền lại. Thế nhưng, hiện nay các nghề truyền thống này đang dần mai một, trong đó có nghề dệt chiếu…

Ấp Thống Nhất (thị trấn Ngan Dừa) là nơi còn nhiều hộ gắn bó với nghề dệt chiếu. Chạy dọc theo con đường bê-tông dẫn vào xóm, không khó để bắt gặp hình ảnh những tấm chiếu vừa dệt xong được người dân trải ra phơi ở hai bên đường. Không gian khá yên ắng, bởi xóm làng giờ đây chỉ còn người già và trẻ nhỏ, hầu hết người trong độ tuổi lao động đều đã đi làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Nghề dệt chiếu truyền thống ở Ngan Dừa. Ảnh: C.L

Không một ai nhớ chính xác nghề dệt chiếu ở Ngan Dừa khởi nguồn từ lúc nào. Trải qua biết bao thăng trầm, nghề dệt chiếu cứ thế được truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác và lưu giữ đến nay. Có thâm niên hơn 50 năm với nghề làm chiếu, bà Nguyễn Thị Chín (ngụ ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa) chia sẻ: “Thông thường muốn dệt chiếu, tôi phải thuê thêm một lao động phụ với tiền công 35.000 đồng/buổi. Khi dệt xong mình đem bán với giá dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/đôi chiếu, trừ hết chi phí thì không có lời bao nhiêu. Tôi sợ rằng khi không còn đủ sức khỏe để làm nghề, con cháu sẽ không có ai nối nghề. Người lao động còn gắn bó với nghề dệt chiếu hầu như lớn tuổi. Những người trẻ thì lựa chọn đi làm trong các công ty, xí nghiệp có thu nhập cao hơn”.

Cũng theo các lão niên theo nghề dệt chiếu ở đây chia sẻ, so với trước đây, số hộ dân theo nghề dệt chiếu Ngan Dừa chỉ còn lại khoảng vài chục hộ. Nhiều người cao tuổi vẫn yêu nghề, sống với nghề dù thu nhập mang lại khá thấp so với mặt bằng chung hiện nay. Mặt khác, vì nhiều lý do nên diện tích đất trồng lác để dệt chiếu của địa phương giảm rất nhiều, gây khó khăn về nguồn nguyên liệu. Để bảo tồn nghề dệt chiếu, địa phương rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành trong việc giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại… Qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm chiếu Ngan Dừa và tăng thu nhập cho người dệt chiếu.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.